19 lính cứu hỏa Trung Quốc thương vong trong một vụ hỏa hoạn

ANTĐ - Ngày 3-1, chính quyền địa phương cho biết, số lính cứu hỏa bị thiệt mạng trong một vụ cháy ở đông bắc Trung Quốc đã tăng lên 5 người khi thi thể của 2 lính cứu hỏa mất tích được phát hiện.

Theo lực lượng cứu hộ, tổng số đã có 5 lính cứu hỏa thiệt mạng và 14 lính khác bị thương trong một vụ cháy nhà kho ở thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh miền đông bắc Hắc Long Giang.

Lực lượng cứu hỏa đang dập tắt đám cháy tại Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tân Hoa xã cho biết, trong số những lính cứu hỏa thiệt mạng, người trẻ nhất 18 tuổi, trong khi người nhiều tuổi nhất cũng chỉ mới 22 tuổi.

Số lính cứu hỏa này đã bị vùi lấp dưới đống đổ nát ở tầng 2 trong khi đang cố dập tắt đám cháy đã thiêu rụi tầng thứ 3 của một nhà kho tại chợ gốm Beifangnanxun ở thành phố Cáp Nhĩ Tân vào lúc khoảng 22h00 ngày 2-1.

14 lính cứu hỏa khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Trong đó, 3 người đang trong tình trạng nguy kịch, có thể đe dọa đến tính mạng.

Hiện trường vụ cháy tại Hắc Long Giang, Trung Quốc

Nhà kho này thuộc một phần của một tòa nhà chung cư cao 11 tầng. Từ tầng 1 đến tầng 3 được sử dụng làm kho chứa hàng và 8 tầng còn lại phía trên là khu dân cư.

Cư dân ở gần đó đã được di tản đi nơi khác. Hiện, nguyên nhân gây nên vụ hỏa hoạn này vẫn đang được chính quyền địa phương điều tra làm rõ.