150 - 200 lính bảo vệ lễ nhậm chức của ông Joe Biden dương tính với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo một quan chức Mỹ, khoảng 150 đến 200 vệ binh quốc gia được triển khai đến Washington D.C. để bảo vệ cho lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chính quyền Mỹ đã phải áp dụng các biện pháp an ninh chặt chưa từng có sau vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội hôm 6-1, bao gồm việc triển khai 25.000 lính vệ binh quốc gia đến kiểm soát những địa điểm quan trọng ở thủ đô.

Một quan chức Mỹ cho biết, số vệ binh bị dương tính với virus có thể tăng lên nhưng vẫn còn là phần nhỏ so với con số 25.000 người.

Lực lượng Vệ binh quốc gia bị virus SARS-CoV-2 tấn công

Lực lượng Vệ binh quốc gia bị virus SARS-CoV-2 tấn công

Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ không bình luận về số ca nhiễm nhưng khẳng định họ tuân thủ đúng quy định về phòng dịch như kiểm tra nhiệt độ ở nhà và điểm đến.

Quân đội Mỹ cho biết, họ đang thu xếp để hàng ngàn quân nhân trở về nhà, dự kiến khoảng 15.000 người sẽ rời Washington trong 5 hoặc 10 ngày tới. Mặc dù vậy, vẫn còn khoảng 7.000 lính Vệ binh quốc gia sẽ còn ở lại thủ đô ít nhất tới cuối tháng này để đảm bảo an ninh ổn định.

Vào hôm 21-1, Mỹ đã trải qua ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận hơn 4.000 người chết vì Covid-19, nâng tổng số người đã chết tới nay của nước Mỹ lên gần 410.000 người.