10 năm lực lượng 141: Xứng danh ‘quả đấm thép’ của Công an Hà Nội, khắc tinh với tội phạm đường phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tội phạm đường phố luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong các vụ án hình sự. Từ năm 2011 về trước, vài ngày lại xuất hiện những vụ thanh toán, cướp giật, ẩu đả gây án mạng từ va chạm đường phố, hay tàng trữ vận chuyển trái phép ma túy... Trong bối cảnh đó, tháng 8/2011, lực lượng 141 được thành lập gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự… xuất hiện tại các chốt lưu động trên nhiều tuyến phố Thủ đô, kiểm tra, trấn áp quyết liệt những đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu tội phạm. Nhiều đối tượng có “số má" đã phải cúi đầu khuất phục trước "quả đấm thép" của Công an TP.Hà Nội.

Những chiến công làm nức lòng người dân Thủ đô

Đầu năm 2011, tình hình hoạt động của các loại tội phạm và các vi phạm về TTATGT trên địa bàn thành phố Hà Nội có những diễn biến phức tạp. Các ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động manh động, có biểu hiện coi thường pháp luật, nhiều đối tượng mang theo vũ khí, dao, kiếm, công cụ hỗ trợ tham gia giao thông, khi xảy ra va chạm sẵn sàng sử dụng vũ khí cố ý gây thương tích, truy đuổi, đâm, chém nhau công khai gây tâm lý lo lắng trong nhân dân.

Tình hình chống người thi hành công vụ, nhất là chống lại lực lượng cảnh sát khi làm nhiệm vụ gia tăng, xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân.

Ngoài ra tình trạng người điều khiển xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông gia tăng. Đội ngũ cảnh sát giao thông ngày càng trẻ hóa, trong đó một số cán bộ trẻ do thiếu kinh nghiệm nên không mạnh dạn xử lý đối tượng thanh thiếu niên càn quấy, “tóc xanh”, “tóc đỏ”… ngang nhiên vi phạm luật giao thông đường bộ sẵn sàng chống đối lực lượng cảnh sát.

Lực lượng 141 kiểm tra hành chính người đi đường

Lực lượng 141 kiểm tra hành chính người đi đường

Xuất phát từ những lý do trên, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã thảo luận, thống nhất chủ trương phải có biện pháp mạnh, đồng bộ, quyết liệt để giải quyết tình trạng trên.

Năm tổ công tác đặc biệt ban đầu được thành lập gồm các lực lượng CSHS, CSGT, CSCĐ để trấn áp các đối tượng lộng hành, coi thường pháp luật tham gia giao thông. Qua biện pháp tuần tra, kiểm soát hành chính công khai, đã góp phần làm giảm và kiềm chế tội phạm và tai nạn giao thông, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Đến ngày 17/9/2012, Công an thành phố đã thành lập thêm 10 tổ công tác 141, thành 15 tổ công tác gồm 150 cán bộ chiến sĩ. Công tác lựa chọn cán bộ tham gia tổ công tác cũng phải là những cán bộ chiến sĩ có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm trong việc phát hiện các đối tượng nghi vấn, phát hiện kịp thời các đối tượng có dấu hiệu tội phạm.

Sau 10 năm hoạt động, lực lượng 141 đã lập được nhiều chiến công làm nức lòng người dân Thủ đô, đã kiểm tra xử lý 383.613 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó tạm giữ 115.550 phương tiện, 104.961 bộ giấy tờ. Phát hiện bắt giữ 12.122 vụ, 15.585 đối tượng có dấu hiệu tội phạm bàn giao cho các đơn vị điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Thu giữ 135 súng các loại: 1 quả lựu đạn, 1 áo giáp chống đạn, 77.900 USD, 1.262 dao, kiếm, đao, lê AK, rìu, sắt, nỏ; 257 bình xịt cay, 577 dùi cui các loại, 34,432g chất nổ, 4.374 xe mô tô nghi tang vật, hàng chục nghìn gram ma túy các loại, 241 dụng cụ sử dụng ma túy cùng hàng tram nghìn tang vật, vũ khí khác.

Số súng đạn, dao kiếm của các đối tượng vi phạm pháp luật bị cảnh sát 141 thu giữ

Số súng đạn, dao kiếm của các đối tượng vi phạm pháp luật bị cảnh sát 141 thu giữ

Có thể điểm một vài vụ việc điển hình, khoảng 22h15 ngày 13/8/2019, tổ công tác Y10/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực đường Phạm Hùng- Đỗ Đức Dục phát hiện Nguyễn Sỹ Phong (SN 1970, ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Kiều có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Bất ngờ gặp lực lượng công an, Phong tăng ga xe máy bỏ chạy và Kiều cũng nhảy khỏi xe máy chạy bộ bỏ trốn. Khi đó, 1 bọc nilon (chứa 89,850 gram ma túy) kẹp giữa 2 đối tượng rơi ra. Dù bỏ chạy, nhưng Kiều vẫn bị lực lượng công an truy đuổi, bắt giữ ngay tức khắc. Từ lời khai của Kiều, lực lượng công an lần lượt kiểm tra, bắt giữ các đối tượng. Và một đường dây ma túy nhanh chóng bị bóc gỡ.

Tiếp đó, khoảng 1h05 ngày 26/7/2020, tổ công tác Y2/141 Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Kim Liên làm nhiệm vụ trên phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, phát hiện nghi vấn và kiểm tra xe ô tô Kia Cerato đang có 2 người gồm 1 nam, 1 nữ. Lực lượng chức năng đã tìm thấy trên xe có 2 bánh hình chữ nhật là chất bột màu trắng, 1 túi nilon chứa 200 viên nén tròn màu hồng. Đấu tranh khai thác, cơ quan Công an xác định danh tính người phụ nữ là Lò Thị Hoa (SN 1990; trú tại: Tông Lạnh, Thuận Châu, Sơn La). Hoa khai nhận số tang vật bị thu giữ là ma tuý, cô ta nhận vận chuyển thuê từ Thuận Châu, Sơn La về Hà Nội với tiền công 20 triệu đồng. Nhận "hợp đồng", Hoa đã thuê ô tô chở cô ta và ma túy về xuôi. Kết quả giám định số tang vật thu được là 980,26 gam heroin và 19,460g ma túy tổng hợp.

Chiều 2/7/2021, tổ công tác Y15/141- CATP Hà Nội do Đại úy Đặng Chiến Lĩnh là tổ trưởng làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại đường Lê Duẩn, cũng đã phát hiện đối tượng Lương Văn Thanh (SN 1997; trú tại Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai) trộm 27 chiếc đồng hồ hàng hiệu tại TP Lào Cai đêm 1/7, trốn xuống Hà Nội hòng tẩu tán tang vật.

Đối tượng Lương Văn Thanh (giữa) bị cảnh sát 141 bắt giữ

Đối tượng Lương Văn Thanh (giữa) bị cảnh sát 141 bắt giữ

Chiều 12/10/2021, tổ công tác Y15/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Hoàng Quốc Việt - Đặng Thùy Trâm đã phát hiện đối tượng 5 tiền án Phạm Quang Hội (SN 1966, trú tại Chợ Khâm Thiên thuộc phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) giấu 3 gói ma túy trong… “chỗ kín”. Đáng nói là khi nhìn thấy lực lượng chức năng, đối tượng lập tức rồ ga phóng xe định bỏ chạy nhưng đội hình vây bắt đã được thắt chặt, đối tượng nhanh chóng bị khống chế.

Mới đây, tối 23/10, tổ công tác Y7/141 đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thì nghe thấy tiếng tri hô của người dân đuổi theo xe ô tô bán tải BKS: 29H-474.15. Tổ công tác ngay lập tức đã triển khai đội hình chặn bắt lái xe say rượu sau khi gây tai nạn liên hoàn đã bỏ chạy và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Khắc tinh của tội phạm đường phố

Sau 10 năm đi vào hoạt động, các tổ 141 đã không còn xa lạ với người dân Thủ đô. Để thương hiệu 141 trở thành nỗi khiếp đảm của bọn tội phạm, cách làm của các tổ công tác cũng hết sức độc đáo. Các tổ công tác hoạt động theo phương thức cắm chốt tập trung ở một khu vực để hỗ trợ nhau khi cần thiết. Sử dụng biện pháp công khai của cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, kết hợp với ngụy trang của cảnh sát hình sự. Các trinh sát hình sự mặc thường phục tiến hành trinh sát trên các tuyến phố, nếu phát hiện có trường hợp vi phạm luật giao thông hoặc nghi vấn thì gọi bộ đàm cho cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động triển khai đội hình dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý.

Cảnh sát 141 luôn kiểm tra kỹ người những đối tượng có dấu hiệu nghi vấn

Cảnh sát 141 luôn kiểm tra kỹ người những đối tượng có dấu hiệu nghi vấn

Để tạo tính bất ngờ nhằm đạt hiệu quả cao trong quá trình triển khai thực hiện, thời gian, địa bàn kiểm tra, xử lý hàng ngày của các tổ công tác 141 luôn được thay đổi không theo một quy luật nhất định và chỉ thông báo trước 1 giờ để các lực lượng tham gia thực hiện kế hoạch biết, phối hợp triển khai, thực hiện.

Nhờ cách làm hay, sự vào cuộc trực tiếp, phối hợp của nhiều lực lượng mà rất nhiều các đối tượng có “số má” phạm tội, manh động chống người thi hành công vụ hay bỏ chạy đều bị khống chế, chặn bắt, áp giải về Công an phường để giải quyết.

Bên cạnh đó, lực lượng 141 còn phối hợp với Công an các phòng ban, quận, huyện triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố. Trong đó tập trung vào các ngày cuối tuần, lễ, Tết đặc biệt trong các ngày trên địa bàn thành phố diễn ra các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của cả nước.

Những chiến công đó đã góp phần quan trọng vào việc lập lại trật tự, an toàn trên địa bàn Thủ đô. Mô hình 141 Công an TP.Hà Nội đã được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao, được nhiều tỉnh, thành phố học tập như TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng…

Trăn trở những cách làm, phương thức hoạt động mới

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Thủ đô, người ra đường đông, từ ngày 16/8/2021, 12 tổ công tác 141 được Công an thành phố triển khai thành 12 tổ kiểm tra cơ động mạnh, vừa thực hiện nhiệm vụ của lực lượng 141 vừa kiểm soát chặt chẽ người ra đường tại 12 quận nội thành. Mỗi tổ gồm 30 cán bộ chiến sĩ đã kiểm soát hàng nghìn lượt người ra đường mỗi ngày, qua đó phát hiện hàng loạt sai phạm như: ra đường không có lý do chính đáng, giấy đi đường giả, vận chuyển người trái phép đi tỉnh ngoài… góp phần không nhỏ trong việc đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô.

Mô hình 141 Công an TP Hà Nội được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao, được nhiều tỉnh, thành phố học tập

Mô hình 141 Công an TP Hà Nội được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao, được nhiều tỉnh, thành phố học tập

Hiện nay, toàn thành phố đang chuyển sang trạng thái bình thường mới sau thời kỳ giãn cách phòng chống dịch Covid-19. Tình hình tội phạm, nhất là tội phạm đường phố có dấu hiệu gia tăng, đòi hỏi lực lượng 141 cần chủ động nắm bắt, dự báo và triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: Trong thời gian qua, lực lượng 141 đã trở thành một thương hiệu của CATP Hà Nội, “ quả đấm thép” đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố. Công an nhiều tỉnh thành đã học tập, tham khảo mô hình 141 của CATP Hà Nội. Hiệu lực, hiệu quả của 141 đã ghi dấu ấn trong lòng nhân dân Thủ đô. Trong bối cảnh xã hội bước vào trạng thái mới sau giãn cách phòng, chống dịch Covid-19, tình hình các loại tội phạm sau dịch, lợi dụng dịch bệnh để hoạt động cũng đang thay đổi, diễn biến khó lường. Chính vì vậy, lực lượng 141 cần phải chuyển mình trên tất cả các mặt công tác nhằm chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự ATXH, bình yên cho nhân dân.

Một cán bộ trong tổ công tác 141 chia sẻ: Hiện nay nổi lên là các nhóm thanh niên từ các huyện lân cận như Gia Lâm, Đông Anh, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Trì tuổi từ 15-25 tụ tập 10-20 xe gây rối, rú còi, nẹt pô, đánh võng trong các đường phố nội thành. Nhiệm vụ của các tổ 141 là làm sao trấn áp, ngăn chặn hiệu quả để không xảy ra tai nạn với người tham gia giao thông. Bên cạnh đó là công tác đấu tranh, phát hiện các đối tượng trộm cướp, truy nã, buôn bán hàng lậu, ma túy.

Đại úy Đặng Chiến Lĩnh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường sắt, Phòng CSGT, tổ trưởng tổ Y14/141 cho biết: Qua 10 năm hoạt động, tội phạm cũng đã biết được một phần cách làm, phương thức hoạt động của lực lượng 141. Vì vậy chúng tôi luôn trăn trở là làm sao có những cách làm, phương thức, biện pháp mới, hiệu lực, hiệu quả để thích ứng, phát hiện kịp thời với thủ đoạn ngày càng tinh vi, biến đổi khôn lường, từng ngày của tội phạm. Qua đó góp phần giữ vững được sự bình yên, bảo đảm trật tự ATXH cho người dân Thủ đô.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn mưa nắng, đêm hôm, nguy cơ dịch bệnh khi phải tiếp xúc với nhiều người trên đường phố, những nguy hiểm khi đối mặt với những đối tượng liều lĩnh, manh động, sẵn sàng "thông chốt", lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ nhưng hầu hết các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng 141 đều chia sẻ yêu thích công việc này, vì được góp sức duy trì bình yên trên những con đường, tuyến phố Thủ đô.