Xi măng đồng loạt tăng lập mặt bằng giá mới, áp lực nặng lên dự án xây dựng

ANTD.VN -Từ đầu tháng 5 đến nay, hàng loạt các nhà máy sản xuất xi măng đã công bố điều chỉnh giá bán tăng thêm 50.000 đồng/tấn, việc xi măng thiết lập mặt bằng giá mới đã gây áp lực rất lớn lên các công trình, dự án đang xây dựng. 

Trong tháng 5, nhiều nhà máy xi măng ở phía Bắc đồng loạt thông báo tăng giá, áp dụng từ giữa đến cuối tháng với mức tăng phổ biến 50.000 đồng/tấn. Trước đó, nhiều nhà máy ở thị trường phía Nam cũng đã tăng giá với mức tương tự.

Từ ngày 16/5, Xí nghiệp Tiêu thụ Vicem Hoàng Thạch bắt đầu áp dụng giá mới với mức tăng thêm 50.000 đồng cho mỗi tấn xi măng rời trên toàn bộ địa bàn miền Bắc.

Với mức tăng tương tự, Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn cũng thực hiện điều chỉnh đối với tất cả các chủng loại xi măng rời bán ra thị trường.

Đi đầu cho việc tăng giá ở khu vực miền Bắc là xi măng Bút Sơn với mức tăng 50.000 đồng/tấn từ 15/5. VICEM Bút Sơn cho biết, căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông đã khiến giá xăng dầu, chi phí logistics và giá than tăng mạnh, vượt khả năng bù đắp dù doanh nghiệp này đã triển khai nhiều giải pháp tối ưu sản xuất.

Sau thông báo điều chỉnh giá xi măng của VICEM Bút Sơn, thị trường tiếp tục ghi nhận làn sóng điều chỉnh đồng loạt từ ngày 16/5/2026.

antd-xi-mang.jpg
Thị trường xi măng lần thứ 4 tăng giá kể từ đầu năm đến nay gây áp lực lớn lên giá vật liệu xây dựng và các công trình

Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn và Công ty Xi măng Long Sơn cùng áp dụng mức tăng thêm 50.000 đồng/ tấn (đã bao gồm thuế GTGT) đối với toàn bộ sản phẩm xi măng rời. Trong đó, Xi măng Bỉm Sơn cho biết, doanh nghiệp này đã nỗ lực tiết giảm chi phí sản xuất nhưng tốc độ tăng của nguyên nhiên vật liệu đầu vào vẫn vượt khả năng kiểm soát. Với Xi măng Long Sơn, doanh nghiệp nhấn mạnh mục tiêu đảm bảo chi phí sản xuất đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Từ ngày 16/5/2026, nhà máy Xi măng Duyên Hà cũng thông báo điều chỉnh tăng giá bán xi măng rời thêm 50.000 đồng/tấn (đã bao gồm VAT). Mức giá này áp dụng cho đến khi có thông báo mới thay thế.

Không nằm ngoài xu hướng chung, Công ty CP Xi măng Thành Thắng Group và Công ty CP Xi măng Xuân Thành cũng đồng loạt điều chỉnh tăng giá bán xi măng rời thêm 50.000 đồng/tấn (đã bao gồm VAT) kể từ ngày 16/5/2026. Hai doanh nghiệp đều cho rằng chi phí đầu vào duy trì ở mức cao đang gây áp lực lớn lên giá thành sản xuất, trong khi yêu cầu duy trì chất lượng sản phẩm và ổn định nguồn cung vẫn được đặt lên hàng đầu.

Tại thị trường miền Nam, Chi nhánh phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả đã nâng giá bán các loại xi măng bao và xi măng rời thêm 50.000 đồng/tấn cho hàng hóa giao tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A.

Trước đó, từ ngày 10/5, thương hiệu xi măng INSEE Việt Nam cũng đã áp dụng mức tăng tương tự cho toàn bộ danh mục xi măng bao gồm các dòng Power S, Lavilla, Wall Pro và ECO đa dụng.

Cùng chung thời điểm, Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ Vicem Hà Tiên thông báo mức điều chỉnh tăng tổng cộng 50.000 đồng/tấn cho các loại bao 40kg và 50kg, đồng thời thực hiện cắt giảm thêm một số chính sách chiết khấu và khuyến mại để cân đối chi phí đầu vào.

Sớm nhất trong đợt biến động lần này là Chi nhánh Công ty Xi măng Chinfon tại TP.HCM, khi đơn vị này đã nâng giá bán thêm 50.000 đồng/tấn ngay từ ngày 1/5. Mức giá này áp dụng cho các chủng loại từ PCB40, PC50 đến các dòng chuyên dụng như PCB40 Premium và Type II nhận tại trạm nghiền Hiệp Phước.

Theo đánh giá dù mức điều chỉnh 50.000 đồng/tấn không phải là con số đột biến, song việc thiết lập mặt bằng giá mới này cũng sẽ tạo ra những tác động dây chuyền, ảnh hưởng trực tiếp đến giá mặt bằng vật liệu xây dựng trong thời gian tới, đặc biệt với các dự án trong giai đoạn thi công cao điểm.

Hiện nay, giá bán lẻ xi măng đóng bao trên thị trường đang dao động rộng từ 1.500.000 - 2.400.000 đồng/tấn tùy thương hiệu và khu vực. Trong khi đó, dòng xi măng rời có mức giá biến động từ 1.250.000 - 1.850.000 đồng/tấn. Sự chênh lệch này chủ yếu phụ thuộc vào chi phí vận tải, mác xi măng và các chính sách chiết khấu riêng của từng nhà sản xuất tại mỗi địa phương.

Trước đó, vào tháng 3/2026, hàng loạt nhà máy xi măng cũng đã điều chỉnh, tăng giá bán dao động từ 50.000-120.000 đồng/tấn. Như vậy, kể từ đầu năm 2026 đến nay, xi măng đã có 4 đợt điều chỉnh tăng giá bán.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng