Trung Quốc triệu tập Hội nghị Bộ Chính trị

ANTĐ - Ngày 22-10, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành hội nghị tại Thủ đô Bắc Kinh, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào, để chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ 18 dự kiến diễn ra vào tháng tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình trưng cầu ý kiến trong và ngoài Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 17 về dự thảo Báo cáo tại Đại hội 18, cũng như tình hình trưng cầu ý kiến trong nội bộ Đảng về dự thảo sửa đổi “Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc”. 

Hội nghị quyết định căn cứ vào ý kiến thảo luận lần này, sau khi tiến hành sửa đổi, sẽ đệ trình hai dự thảo văn kiện trên lên Hội nghị Trung ương 7 khóa 17, tổ chức ngày 1-11 sắp tới, để tiếp tục thảo luận trước khi đệ trình lên Đại hội 18, dự kiến khai mạc ngày 8-11.

Tuyên bố của hội nghị cho biết, Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đề ra những kế hoạch chiến lược cho cải cách và phát triển của Trung Quốc, với trọng tâm nhằm vào những vấn đề tồn tại nổi lên trong quá trình phát triển đất nước và những vấn đề toàn dân quan tâm.