Trung Quốc phản đối Thủ tướng Ấn Độ tới khu biên giới tranh chấp

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu Đại sứ Ấn Độ tại Bắc Kinh, Ashok Kantha để phản đối về chuyến thăm mới đây của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới khu vực biên giới mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. 

Trung Quốc phản đối Thủ tướng Ấn Độ tới khu biên giới tranh chấp ảnh 1Ông Modi tới thăm bang Arunachal Pradesh hồi tuần trước

Tân Hoa xã đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã nói với ông Kantha rằng, chuyến thăm trên “đi ngược lại thỏa thuận giữa hai bên về việc xử lý một cách thích đáng vấn đề biên giới” và là “hành động khiêu khích không cần thiết”. Hôm 20-2, Thủ tướng Modi tới thăm bang Arunachal Pradesh ở phía đông Ấn Độ, giáp biên giới với Tây Tạng, nơi ông khai trương một tuyến đường sắt mới. 

Hồi tháng 9 năm ngoái, căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ tăng cao khi hơn 1.000 binh sĩ Trung Quốc bị cáo buộc tiến sâu 5km bên trong lãnh thổ Ấn Độ ở khu vực      Chumar thuộc Ladakh, làm bùng phát cuộc đối đầu căng thẳng với lính Ấn Độ. Vụ việc chỉ được giải quyết sau khi hai bên đi tới một thỏa thuận về việc cùng lui quân.