Trung Quốc huy động vốn xã hội cho ngành đường sắt

ANTĐ - Hãng Tân Hoa xã của Trung Quốc ngày 25-8 đưa tin Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường đã khuyến khích ngành đường sắt huy động vốn xã hội, trong chuyến thăm Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc (CRC) trước đó 3 ngày. Nói chuyện với các lãnh đạo của CRC, ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh, sẽ không hiệu quả nếu việc đầu tư vào ngành đường sắt chỉ dựa vào nguồn vốn của nhà nước. 

Năm nay nước này sẽ xây dựng trên 6.600 km đường sắt mới, trong đó gần 80% vốn đầu tư nhà nước sẽ tập trung xây cho khu vực miền trung và miền tây của Trung Quốc. Hiện vốn đầu tư cho ngành đường sắt Trung Quốc đã tăng 3 lần, vốn đầu tư đầu năm là 630 tỷ NDT, đầu tháng 4 tăng lên 720 tỷ và cuối tháng 4 là 800 tỷ NDT.