Trung Quốc: Hơn 600 người nhiễm độc chì

(ANTĐ) - Hơn 600 người, trong đó có 103 trẻ em tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, đã bị nhiễm độc chì, nhà chức trách nước này xác nhận ngày 12-6.
Nhiều trẻ em cũng bị nhiễm độc nặng
Nhiều trẻ em cũng bị nhiễm độc nặng

Theo kết quả xét nghiệm ban đầu, những công nhân làm việc trong các xưởng gia công giấy thiếc ở huyện Dương Tấn Kiều và con em họ có hàm lượng chì trong máu cao ở mức nguy hiểm. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy, 26 người lớn và 103 trẻ em đã bị ngộ độc chì nặng với hàm lượng hơn 600 mg/lít máu ở người lớn và hơn 250 mg/lít máu đối với trẻ em. Trong đó, 129 người trong tình trạng nghiêm trọng đã phải xét nghiệm lần hai và 12 người đang phải điều trị tại một bệnh viện địa phương. Còn lại 494 người khác bị nhiễm độc chì ở mức độ nhẹ hơn, với hàm lượng từ 400-600 mg/lít máu.

Huyện Dương Tấn Kiều có hơn 2.500 dân nhưng có tới gần 200 xưởng sản xuất giấy thiếc. Hiện 25 xưởng trong số này đã bị đình chỉ hoạt động. Chì được sử dụng phổ biến trong gia công giấy thiếc, những công nhân và các thành viên trong gia đình, trong đó có cả trẻ em, thường xuyên phải tiếp xúc với chì trong các xưởng sản xuất tại gia đình. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa bao giờ đưa ra tiêu chuẩn về việc sử dụng chì trong ngành sản xuất này. Khi bị nhiễm lượng chì cao trong máu, có thể gây rối loạn tiêu hóa, luôn cảm thấy lo lắng, gây ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản, thiếu máu và co giật.

Hồi tháng trước, nhà chức trách tỉnh Chiết Giang đã bắt giữ 74 người và đình chỉ hoạt động hàng trăm xưởng sản xuất sau khi 172 người, trong đó có 53 trẻ em bị ốm vì nhiễm độc chì.