Trung Quốc bắt kẻ đập đầu người lái xe Nhật

ANTĐ - Một người đàn ông tình nghi tấn công chủ một chiếc xe ô tô Toyota trong các cuộc biểu tình chống Nhật hồi tháng trước ở tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc, đã bị cảnh sát nước này bắt giữ.

Nghi can đập vỡ cửa kính của chiếc ô tô trong cuộc biểu tình chống Nhật ở Tây An hôm 15-9

Nhà chức trách địa phương hôm 2-10 cho biết, nạn nhân Li Jianli đã cố bảo vệ chiếc xe khi bị một người biểu tình tấn công tại thành phố Tây An hôm 15-9. Kẻ tấn công đã sử dụng chiếc khóa bằng thép đập vào đầu ông Li, khiến ông này hôn mê trong vài ngày. Vụ tấn công dã man trên sau đó đã được ghi lại và tải lên mạng internet khiến cộng đồng mạng vô cùng tức giận.

Các cuộc biểu tình phản đối Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông đã nổ ra tại hàng chục thành phố ở Trung Quốc vào các ngày 15 và 16-9. Một số cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực, khiến các ô tô và cửa hàng của Nhật bị phá hỏng, một số công ty của Nhật tại Trung Quốc cũng phải tạm tời đóng cửa.