Trời mát, người dân vẫn vật vã di chuyển tại Lễ hội Đền HùngTrời mát, người dân vẫn vật vã di chuyển tại Lễ hội Đền HùngTrời mát, người dân vẫn vật vã di chuyển tại Lễ hội Đền HùngTrời mát, người dân vẫn vật vã di chuyển tại Lễ hội Đền HùngTrời mát, người dân vẫn vật vã di chuyển tại Lễ hội Đền HùngTrời mát, người dân vẫn vật vã di chuyển tại Lễ hội Đền HùngTrời mát, người dân vẫn vật vã di chuyển tại Lễ hội Đền HùngTrời mát, người dân vẫn vật vã di chuyển tại Lễ hội Đền HùngTrời mát, người dân vẫn vật vã di chuyển tại Lễ hội Đền HùngTrời mát, người dân vẫn vật vã di chuyển tại Lễ hội Đền HùngTrời mát, người dân vẫn vật vã di chuyển tại Lễ hội Đền HùngTrời mát, người dân vẫn vật vã di chuyển tại Lễ hội Đền Hùng

Trời mát, người dân vẫn vật vã di chuyển tại Lễ hội Đền Hùng

ANTD.VN -Chương trình Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2019 do tỉnh Phú Thọ chủ trì với sự tham gia góp giỗ của 3 tỉnh: Cần Thơ, Nghệ An và Sơn La, được tổ chức trong 3 ngày (từ 13-4 tới 15-4, tức ngày 8-3 tới 10-3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, TP. Việt Trì và các xã, phường lân cận. Hàng vạn du khách thập phương đổ về Đền Hùng đi lễ dẫn tới hiện tượng chen lấn, ai nấy đều trở nên "vật vã" giữa thời tiết khá mát tại Đền Hùng.