Tổng thống Nga Putin: Sẵn sàng giúp đỡ phe đối lập Syria chống IS

ANTĐ - Hôm 16-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định rằng họ sẵn sàng hỗ trợ phe đối lập ở Syria bằng các đợt không kích nhằm tăng cường sức mạnh chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS).

Tổng thống Nga không ngại giúp sức phe đối lập với chính phủ Syria trong cuộc chiến với IS

“Tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi đã thiết lập liên lạc với phe đối lập của Syria trên chiến trường. Họ đã đề nghị chúng tôi tiến hành các đợt không kích hỗ trợ, nhắm vào IS”, ông chủ điện Kremlin bày tỏ bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra ở Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng đề cập tới vụ rơi máy bay Nga hồi tháng trước ở Ai Cập. Theo đó, ông khẳng định chỉ sau khi tìm thấy các dấu vết của chất nổ trên các mảnh vỡ của máy bay thì khi đó mới có thể kết luận về nguyên nhân dẫn tới tai nạn đáng tiếc này.