EU: Không kích Nga tại Syria làm tăng số người tị nạn

ANTĐ -Trong hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ngày 15-11 tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu (EC), ông Donald Tusk khẳng định, những động thái quân sự của Nga tại Syria đang góp phần gia tăng số người tị nạn đến Châu Âu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Donald Tusk đã nhấn mạnh, Nga cần tập trung vào tấn công các mục tiêu của phiến quân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thay vì “phe đối lập ôn hòa” ở Syria, và cảnh báo, các hoạt động của Nga sẽ chỉ gây thêm áp lực lên làn sóng dân tị nạn đang đổ dồn về châu Âu. Tuy nhiên, ông Tusk cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa Mỹ và Nga trong các hành động chống lại IS tại Syria.
Ngoài ông Tusk, Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng khuyên Nga nên thay đổi chiến thuật đối phó với IS, nhóm khủng bố vẫn đang nắm quyền kiểm soát nhiều khu vực lớn ở Syria và Iraq.

Tổng thống Putin là đồng minh quan trọng của người đồng cấp Syria Bashar al-Assad

Hội nghị thượng đỉnh G20 tập hợp nhiều lãnh đạo trên thế giới, với mục tiêu ban đầu là tập trung vào các vấn đề kinh tế, tuy nhiên, trong năm nay, chương trình nghị sự bao trùm 2 ngày họp tại Antalya sẽ là các cuộc tấn công đẫm máu tại Paris và chiến lược chống khủng bố.

IS đã thừa nhận đứng sau hàng loạt vụ khủng bố ở Paris khiến 129 người chết. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định, vụ thảm sát tại Paris là "cuộc tấn công vào thế giới văn minh nhân loại" và đồng thời cam kết rằng, Mỹ sẽ nỗ lực gấp đôi để chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria.