Tại Hội nghị, Ban Chỉ huy đơn vị đã phổ biến những nội dung trọng tâm trong chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, nhân viên thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm, đưa công tác cai nghiện đi vào thực chất, hiệu quả, với phương châm “Quản lý chặt chẽ, giáo dục hiệu quả, an toàn và nhân văn”.
Đơn vị xác định công tác cai nghiện không chỉ dừng ở quản lý mà phải chú trọng điều trị, giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; nâng cao kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo nền tảng giúp học viên hạn chế tái nghiện, tái phạm, từng bước tái hòa nhập cộng đồng.
Để cụ thể hóa các nhiệm vụ, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và các văn bản hướng dẫn; nâng cao chất lượng tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách; đẩy mạnh giáo dục pháp luật, hướng nghiệp, dạy nghề và tổ chức lao động trị liệu phù hợp với sức khỏe của học viên.
Cùng với công tác giáo dục, bảo đảm an ninh, an toàn tại cơ sở luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; đồng thời xây dựng môi trường cai nghiện nghiêm túc nhưng nhân văn, tạo tâm lý yên tâm cho học viên trong quá trình điều trị, rèn luyện.
Phát biểu kết luận, Thượng tá Bùi Anh Vũ, Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, yêu cầu các bộ phận khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ thành chương trình hành động, trong đó lấy sự tiến bộ của học viên và hiệu quả công tác phòng, chống ma túy làm thước đo.
Hội nghị góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong toàn đơn vị, quyết tâm nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, quản lý sau cai, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.