Quyết liệt tấn công tội phạm trộm cắp tài sản 'mùa' EURO 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo quy luật, hàng năm khi thời tiết chuyển mùa thì tình hình tội phạm trộm cắp tài sản có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong thời gian diễn ra vòng chung kết giải bóng đá vô địch châu Âu - Euro 2020.

Đánh sập đường dây chuyên trộm xe SH

Chuyên án mới nhất vừa được CAQ Cầu Giấy triệt xóa là tóm gọn đường dây trộm cắp tài sản với số lượng xe SH rất lớn. Điều đáng nói, đây là chuyên án “nổ” ra trước thời điểm mùa bóng lăn, đã tạo sự răn đe rất lớn đối với những đối tượng đang có ý định trộm cắp tài sản không chỉ trên địa bàn quận Cầu Giấy mà toàn thành phố nói chung.

Nguyễn Đình Hậu (31 tuổi, trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp này và đã bị CAQ Cầu Giấy tạm giam, chờ ngày xét xử. Mang sẵn tâm lý “đã trộm xe thì phải xe đẹp”, Hậu cùng với các đối tượng khác chỉ chọn SH là mục tiêu gây án.

Với khả năng bẻ khóa rất nhanh chỉ tính bằng giây, Hậu cùng đồng phạm đã liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp xe SH. Số tang vật có liên quan đều được đối tượng mang đi cất giấu tận Sóc Sơn, hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Ổ nhóm trộm cắp xe SH số lượng lớn bị CAQ Cầu Giấy phát hiện, triệt xóa

Ổ nhóm trộm cắp xe SH số lượng lớn bị CAQ Cầu Giấy phát hiện, triệt xóa

Trước đó, đối tượng Lê Đức Anh (SN 1995, quê ở xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) một mình gây ra 8 vụ trộm cắp đã bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ. Không đi xe máy như những đối tượng “trộm cỏ” khác, Đức Anh thuê xe taxi đến những tuyến phố lớn, phát hiện nhà nào sơ hở sẽ đột nhập trộm cắp tài sản.

Để vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh, Đức Anh trùm kín mặt, đeo găng tay, dùng thiết bị chuyên dùng để trộm cắp phá khóa, két sắt lấy đi hàng trăm triệu đồng. Những vụ đột nhập “xuất quỷ, nhập thần” này của Đức Anh khiến các bị hại trong những vụ án vừa hoảng sợ, bức xúc phẫn nộ.

Thông tin với PV, Trung tá Quách Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSHS, CAQ Cầu Giấy cho biết: 'Các đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản thường lợi dụng sơ hở của các gia đình đi làm hành chính, nhà không có người trông coi hoặc vào đêm khuya các gia đình ngủ say, cửa hàng khóa cửa không có ai trông giữ, để trộm cắp tài sản. Chúng có thể đột nhập vào cửa tum, ô thoáng thậm chí phá khóa cửa chính lấy đi két sắt, máy tính, vàng, tiền, điện thoại. Thủ đoạn tinh vi, thái độ vô cùng liều lĩnh, manh động, chúng sẵn sàng tấn công những ai ngăn cản'.

Chủ động “quây” tội phạm

Để phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này, nhất là vào mùa nắng nóng và đang diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu, CAQ Cầu Giấy đã triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm trên toàn địa bàn. Trước khi kế hoạch triển khai, đơn vị đã tập trung điều tra cơ bản toàn diện những cơ sở, doanh nghiệp, trường học, khu tập thể, nhà dân ở những địa bàn, khu vực trọng điểm, từ đó kịp thời hướng dẫn phòng ngừa, khắc phục những sơ hở thiếu sót trong công tác bảo quản tài sản, không để tội phạm lợi dụng gây án.

'Chúng tôi tập trung tuyên truyền đến người dân cần gia cố hệ thống cổng, cửa. khi đi ngủ, đi ra khỏi nhà cần kiểm tra hệ thống khóa. Đi vắng lâu ngày nên nhờ người thân qua lại kiểm tra. Không nên để số lượng lớn, vàng bạc, đá quý, các loại ngoại tệ tại nhà'- chỉ huy Đội CSHS CAQ Cầu Giấy lưu ý.

Bổ sung các biển báo nhắc nhở nhân dân chủ động phòng ngừa, nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc quản lý tài sản, tập trung trong các khu vực tập trung đông người thuê trọ. Thực hiện ký cam kết phòng ngừa trộm cắp tài sản đến 100% dân cư sinh sống trên địa bàn cũng là những biện pháp được CAQ Cầu Giấy triển khai tới từng hộ gia đình.

Không chỉ bắt giữ đối tượng gây án, CAQ Cầu Giấy còn chú trọng thu hồi tang vật trả lại cho bị hại

Không chỉ bắt giữ đối tượng gây án, CAQ Cầu Giấy còn chú trọng thu hồi tang vật trả lại cho bị hại

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, trong đó chú trọng điều tra cơ bản, rà soát lên danh sách số đối tượng trọng điểm; đối tượng có tiền án, tiền sự tội trộm cắp hoặc có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp các hệ loại trộm ô tô, xe máy; trộm đột nhập nhà dân; trộm gỗ sưa; trộm công sở, trường học (chú trọng đến số đối tượng người tỉnh ngoài thuê nhà ở, sinh hoạt trên địa bàn).

Áp dụng các biện pháp răn đe, cảm hóa giáo dục, nếu có biểu hiện cụ thể thì tập trung xác minh, chú ý phối hợp với Công an các địa phương xác minh số đối tượng hoạt động lưu động, đối tượng là người tình ngoài về Hà Nội gây án, sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì nhanh chóng di chuyển đi địa bàn khác; phát hiện, bám sát theo dõi di biến động của các đối tượng, ổ nhóm có biểu hiện nghi vấn; các kho, bãi nơi cất giấu, tiêu thụ tài sản trộm cắp mà có để phục vụ công tác trinh sát và điều tra tội phạm.

Ngoài những biện pháp nêu trên, để phòng chống tội phạm trộm cắp có hiệu quả trong 'mùa' EURO 2020 và những ngày nắng nóng, chỉ huy CAQ Cầu Giấy đã giao Đội CSHS chủ trì, phối hợp với Công an các phường tập trung rà soát, dựng các ổ nhóm tội phạm trộm cắp để xây dựng kế hoạch triệt phá. Lên danh sách và phân công quản lý đối với các đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản; các ổ nhóm, tụ điểm nghi vấn liên quan đến hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp để tổ chức, phối hợp truy bắt và tập hợp tài liệu xử lý triệt để. Công an các phường tăng cường công tác tuần tra mật phục tại địa bàn dễ xảy ra trộm cắp, địa bàn giáp ranh phức tạp về ANTT...