Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc phát hành trái phiếu quốc tế

ANTĐ - Theo chương trình làm việc, trong tuần này, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận tại hội trường, thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2015 và kế hoạch năm 2016. 

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ; việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế, phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020…

Về công tác xây dựng luật, trong tuần này Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến vào nhiều dự án luật quan trọng như: dự án Luật Đấu giá tài sản; Luật Thống kê (sửa đổi), Luật Khí tượng thủy văn, Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Đặc biệt, ngày 4-11, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và cho ý kiến lần đầu vào dự án Luật Báo chí (sửa đổi) - một trong những dự án luật được dư luận rất quan tâm.