Nữ giáo viên bị bắn chết khi chống lại "yêu râu xanh"

ANTĐ - Một giáo viên 35 tuổi đã bị bắn chết khi cố gắng chống lại hai gã đàn ông có những lời nói và hành động dâm đãng đối với mình.

Nạn nhân được xác định là cô Rupinder Kaur, là giáo viên một trường cấp 2 ở Ấn Độ. Vụ việc xảy ra hôm 28-2-2016 khi nạn nhân đang tham dự một buổi lễ đính hôn.

Nữ giáo viên bị bắn chết khi chống lại "yêu râu xanh" ảnh 1

Ảnh minh họa

Cảnh sát điều tra Dhillon cho biết, thủ phạm được xác định là Parminder Singh và Karanbir Singh. Cảnh sát đã bắt giữ hai tên này đồng thời tịch thu khẩu súng mà chúng sử dụng để gây án.

Theo đơn kiện của chồng nạn nhân, cả Parminder và Karanbir khi đó đều trong tình trạng say rượu. Cả hai đã có những lời lời nói dâm đãng đối với Kaur. Chồng nạn nhân cũng khẳng định rằng, hai tên “yêu râu xanh” đã dùng súng bắn vợ anh khi cô cố gắng chống lại chúng. Viên đạn từ khẩu súng đã xuyên trúng đầu Kaur.

Tuy nhiên, ông Dhillon cho rằng, còn quá sớm để có thể kết luận về nguyên nhân dẫn tới vụ việc và cảnh sát sẽ tiếp tục làm rõ.