Nhật Bản lập đơn vị đồn trú ở những đảo xa

ANTĐ - Các quan chức quốc phòng Nhật Bản đang cân nhắc triển khai binh sỹ của Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản tới các hòn đảo xa xôi. Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định đưa các đơn vị phản ứng ban đầu lên đảo Miyako và Ishigaki ở tỉnh Okinawa. 
Nhật Bản lập đơn vị đồn trú ở những đảo xa ảnh 1

Binh sĩ Nhật tập trận trên đảo Amami Oshima tháng 5-2014

Khoảng 600 quân nhân có thể được cử đến đảo Miyako và Bộ này sẽ trang bị cho họ tên lửa đất đối hạm.

Động thái lập đơn vị đồn trú tại đảo xa của Nhật Bản là nhằm tăng khả năng phòng thủ cho các đảo ngoài khơi ở tây nam nước này, trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng hoạt động hàng hải. Các quan chức quốc phòng Nhật định thiết lập một lữ đoàn triển khai đổ bộ nhanh tại thành phố Sasebo, tỉnh Nagasaki vào năm 2018. Họ cũng lên kế hoạch lập một đơn vị quan sát ven biển được trang bị radar trên các đảo phía tây của Yonaguni vào tháng 3 năm sau. Nhật Bản còn dự định triển khai một đơn vị phản ứng ban đầu khoảng 550 người lên đảo Amami Oshima ở tỉnh Kagoshima vào năm 2018.