Nhật Bản giám sát tàu thuyền buôn lậu dầu trên Hoàng Hải

ANTD.VN - Các thành viên Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản (MSDF) đang giám sát để phát hiện tàu thuyền buôn lậu dầu ở ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên. 

Tàu tuần tra thuộc Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản

Lực lượng này có nhiệm vụ phát hiện các tàu thuyền Triều Tiên vi phạm các lệnh trừng phạt và nhận sản phẩm lọc dầu từ tàu thuyền nước ngoài trong vùng biển trên.

Các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã cắt giảm mạnh xuất khẩu các sản phẩm lọc dầu sang Triều Tiên.

Các nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, tàu thuyền và máy bay của Lực lượng Phòng vệ trên biển vẫn đang tiến hành các chiến dịch giám sát từ cuối tháng trước tại vùng biển phía Nam của Hoàng Hải.

Lực lượng này cũng tham gia các sứ mệnh tương tự trong vùng Biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông. Họ có nhiệm vụ chụp ảnh, tổng hợp thông tin và sẽ thông báo với quân đội Mỹ khi quan sát thấy những hoạt động đáng ngờ.