Người mất mạng, kẻ vào tù vì vụ cá cược… 2 con gà

ANTD.VN - Từ trò cá cược, Cương và người bạn sau đó xảy ra cãi vã, đánh nhau. Tức khí, nam thanh niên này lấy dao nhọn đâm chết người...

Ngày 12-3, khép lại phiên xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hoàng Biên Cương (SN 1981, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) 17 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Việt Anh (SN 1983), trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên.

Tại tòa, nội dung vụ án thể hiện, chập tối 9-4-2019, Hoàng Biên Cương phóng xe máy tới một quán bia trên địa bàn phường. Tại đây, ngoài anh Nguyễn Việt Anh, còn có thêm một số người nữa, cùng nhóm.

Hoàng Biên Cương bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Do quán bia có bàn đánh bóng bàn, nên Việt Anh và Cương rủ nhau chọn cặp giao đấu. Phần thưởng mà hai bên giao ước là 2 con gà (chín), để cả nhóm cùng liên hoan ngay tại quán bia.

Sau đó, Việt Anh chọn một người ghép đôi và Cương cũng chọn được người đánh bóng cặp. Kết quả cuộc giao đấu là cặp Cương bị thua, nên phải bỏ tiền ra mua gà về nhậu. Tuy nhiên, do không mang theo tiền, nên một người trong nhóm đã ứng tiền mua gà thay Cương.

Trong cuộc ăn nhậu, Cương nhiều lần nhắc tới chuyện tiền nong mua gà, nên những người trong nhóm, trong đó có Việt Anh không hài lòng, đã khuyên đối tượng này không nói chuyện tiền bạc nữa.

Dù vậy, Cương vẫn nhắc tới việc mua gà nên Việt Anh tức giận và dùng cốc bia choảng vào đầu đối phương. Xô xát tại quán bia xảy ra, song do được chủ quán kịp thời can ngăn nên sự việc tạm lắng xuống.

Bỏ về trước, Cương rút điện thoại di động ra gọi cho vợ, khiến Việt Anh nghĩ nam thanh niên vừa bị đánh gọi người đến trả thù và xông đến kẹp cổ Cương, buông lời thách thức, bất chấp đối phương hết lời thanh minh.

Ít phút sau, do vẫn bực tức vì bị đánh nên Cương ra mở cốp xe máy lấy con dao nhọn (dạng dao gọt hoa quả), rồi quay lại bàn nhậu đâm một nhát vào ngực trái Việt Anh. Hậu quả bị hại tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Gây án xong, Cương đến cơ quan Công an đầu thú.

Trước khi áp dụng mức án nêu trên đối với bị cáo, HĐXX sơ thẩm xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, vì đã tước đoạt mạng sống người khác. Hành vi của Hoàng Biên Cương thể hiện sự côn đồ, cần áp dụng mức án nghiêm khắc nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.