Viện kiểm sát luận tội và đề nghị án đối với cựu Thứ trưởng cùng thuộc cấp nhận hối lộ

ANTD.VN - Ngày 1-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT, cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.

Bước sang ngày thứ 3, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên bố kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh luận. Trước khi tranh luận, HĐXX nghe đại diện Viện kiểm sát (VKS) phát biểu quan điểm đường lối giải quyết vụ án.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) mức án từ 2-3 năm tù về tội “đưa hối lộ”, 8-9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 3-4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt 3 tội danh, buộc bị cáo Dân phải chấp hành từ 13-16 năm tù.

toa-cuu-thu-truong-2.jpg
Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án.

VKS đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNN cũ) từ 4-5 năm tù, xử phạt bị cáo Trần Tố Nghị (cựu quyền cục trưởng Cục Quản lý xây dựng Công trình) từ 7-8 năm tù, bị cáo Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2) từ 15-16 năm tù, bị cáo Nguyễn Hải Thanh (cựu Cục phó Cục Quản lý xây dựng công trình) từ 5-6 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo còn lại lần lượt bị đề nghị mức án từ 30 tháng tù cho hưởng án treo đến 6 năm tù, theo những tội danh bị truy tố tương ứng.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị Tòa án buộc bị cáo Nguyễn Văn Dân bồi thường số tiền gây thiệt hại cho Nhà nước là 350 tỷ đồng, ghi nhận bị cáo đã tự nguyện khắc phục 35 tỷ đồng và 175 cây vàng thu giữ khi khám xét. Đồng thời, tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền nhận hối lộ, tiền hưởng lợi trái pháp luật của các bị cáo, tiền do những người liên quan đã nộp lại.

Theo đại diện VKS, vụ án này liên quan 5 gói thầu tại 4 dự án thủy lợi, gồm gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình. Các gói thầu này do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Đại diện VKS nhận định, trong những năm gần đây, tội phạm tham nhũng và kinh tế đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân. Việc phát hiện, xử lý các vụ án về tham nhũng, kinh tế được thực hiện quyết liệt, góp phần quan trọng trong việc hạn chế tình trạng, đẩy lùi vi phạm và tội phạm tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân.

cao-dan-3.jpg
Cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng.

Vụ án này, một số cán bộ trong cơ quan Nhà nước đã câu kết, thông đồng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sai phạm trong hoạt động đấu thầu, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Nhóm bị cáo nhận hối lộ đều là người có chức vụ, quyền hạn, trình độ chuyên môn cao nhưng vì vụ lợi đã thực hiện những điều đảng viên không được làm. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước và làm giảm lòng tin của nhân dân, do đó cần phải có mức án nghiêm minh tương xứng.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công, Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng quan hệ quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và cựu Quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị, để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án.

Bị cáo Dân bị cáo buộc đã thỏa thuận chi tiền phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo, từ đó để những người này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân lập hồ sơ đề xuất tài chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này cùng các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng 5 gói thầu. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng.

Ngoài sai phạm đấu thầu, trong quá trình thi công và kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo các bị cáo Bùi Cao Nguyên và Vũ Thị Kim Liên thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Trong đó, một hệ thống ghi số liệu thực chi để quản lý nội bộ; hệ thống còn lại ghi số liệu trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa nhằm hợp thức hóa các khoản chi để kê khai, báo cáo thuế. Hành vi này bị xác định vi phạm Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 100 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục