Hình ảnh “độc” về một đội nữ tự vệ

Hình ảnh “độc” về một đội nữ tự vệ

ANTĐ - Một đội tự vệ thôn được lập nên bởi các phụ nữ trong làng ở Thổ Nhĩ Kỳ để ủng hộ lời kêu gọi của Đảng Công nhân người Kurd (Partiya Karkerên Kurdistan) về việc kết thúc xung đột vũ trang ở đất nước này.  

Thế giới biểu tình ủng hỗ người Kurd chống lại IS

Thế giới biểu tình ủng hỗ người Kurd chống lại IS

ANTĐ - Hàng ngàn người biểu tình trên thế giới, bao gồm ở Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ý, Đức, Anh, và Úc, đã diễu hành thể hiện tình đoàn kết với binh sĩ người Kurd chiến đấu chống lại khủng bố IS, tại thành phố chiến lược Kobani, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Mỹ thả vũ khí cho người Kurd ở Syria chống phiến quân IS

Mỹ thả vũ khí cho người Kurd ở Syria chống phiến quân IS

ANTĐ - Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh ngày 20-10 cho biết, quân đội Mỹ đã lần đầu tiên thả một số lượng lớn vũ khí, đạn dược và thiết bị y tế cho các chiến binh người Kurd chiến đấu chống lại Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thị trấn Kobane của Syria. 
LHQ kêu gọi ngừng bắn, bảo vệ Kobani, ngăn chặn IS thảm sát người Kurd

LHQ kêu gọi ngừng bắn, bảo vệ Kobani, ngăn chặn IS thảm sát người Kurd

ANTĐ - Ngày 14-10, Nhà tư tưởng học thuật và chính trị nổi tiếng thế giới, Noam Chomsky cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) sẽ giúp thiết lập một lệnh ngừng bắn, để ngăn chặn vụ thảm sát các chiến binh người Kurd và bảo vệ thị trấn Kobani (Syria) từ tay các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS). 

IS đã kiểm soát được 40% thị trấn Kobani

IS đã kiểm soát được 40% thị trấn Kobani

ANTĐ -  Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã kiểm soát được 40% thị trấn Kobani, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kì và sẽ tiếp tục tấn công trong những ngày tới, Phó chủ tịch Văn phòng Cố vấn an ninh Mỹ, Tony Blinken cho biết.
Anh lần đầu tiên không kích IS tại Iraq

Anh lần đầu tiên không kích IS tại Iraq

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Anh ngày 30-9 thông báo, nước này đã mở đợt không kích đầu tiên nhằm vào các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq. Không quân Anh điều 2 máy bay chiến đấu Tornado không kích vào mục tiêu trang bị vũ khí hạng nặng của IS và phá hủy một xe vũ trang ở tây bắc Iraq.
Chiến dịch quân sự chống IS sẽ “ngốn” của Mỹ bao nhiêu tiền?

Chiến dịch quân sự chống IS sẽ “ngốn” của Mỹ bao nhiêu tiền?

ANTĐ - Chiến dịch quân sự chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tiêu tốn từ 780 đến 930 triệu USD trong 3 tháng qua và có thể tăng lên hàng tỉ USD mỗi năm nếu Mỹ quyết định mở rộng quy mô, theo dự đoán từ một cơ quan nghiên cứu về các vấn đề quốc phòng có trụ sở tại Mỹ.
45.000 người xin rời khỏi Syria chỉ trong một ngày

45.000 người xin rời khỏi Syria chỉ trong một ngày

ANTĐ - Chỉ 1 ngày sau khi Thổ Nhĩ Kì mở cửa biên giới, khoảng 45.000 người Kurd ở Syria băng qua biên giới để tránh bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kì Numan Kurtulmus cho biết vào hôm 20/9.