IS bắn rơi trực thăng quân đội Iraq, cả 2 phi công thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 13-12, một quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Iraq cho biết, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắn rơi một chiếc máy bay trực thăng của quân đội Iraq, làm cả hai phi công trên máy bay thiệt mạng.

Hãng tin AP dẫn lời quan chức giấu tên này cho biết, chiếc máy bay trực thăng EC-635 đã bị các tay súng IS bắn rơi ở ngoại ô thành phố Samarra, cách thủ đô Baghdad khoảng 95 km về phía bắc.

Các chiến binh IS được cho là đã sử dụng một loại tên lửa phòng không vác vai để tấn công máy bay.

Trực thăng EC-635, hay còn được gọi là trực thăng Eurocopter, là loại trực thăng đa năng, nặng 3 tấn do hãng Airbus Helicoptes chế tạo. Đây là phiên bản quân sự của trực thăng Eurocopter EC-135.

Máy bay trực thăng EC-635 của quân đội Iraq

Dòng trực thăng 2 động cơ này có thể chở được tới 8 người, bao gồm 2 phi công và nhiều loại trang bị quân sự hoặc vũ khí. Trực thăng có thể được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ vận tải, chở quân, di tản y tế, trinh sát, giám sát và thậm chí là chiến đấu.

Trước đó, hôm 12-12, khoảng 50 người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom và đụng độ với nhóm phiến quân IS trên khắp đất nước Iraq.

Ở tỉnh miền bắc Salahudin, lực lượng an ninh được sự yểm trợ của máy bay và các tay súng dòng Shiite đã giành được quyền kiểm soát các thị trấn Mkeshifa và al-Mu'tasim ở phía bắc và nam thành phố Samarra sau 2 ngày giao tranh ác liệt làm hơn 30 tay súng thiệt mạng.

Ngoài ra, trong các cuộc giao tranh giữa IS và lực lượng an ninh ở thành phố Ramadi đã làm cho 15 người trong một gia đình thiệt mạng. Còn ở tỉnh Diyala, ít nhất 3 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau khi bị hàng loạt đạn cối tấn công vào một khu chợ ở thị trấn Maqdadiyah.