Nắng nóng kèm mưa giông trong suốt kỳ thi THPT quốc gia

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, trong suốt 5 ngày (từ 30-6 đến 4-7) diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, thời tiết cả nước cơ bản có nắng nóng, kèm mưa  rào và giông rải rác.

Cụ thể, tại các tỉnh Bắc bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội từ ngày 30/6-2/7, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29  độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35  độ C.

Mưa rào và giông xuất hiện trong suốt 5 ngày thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Ngày 2/7, đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34  độ C.

Trong ngày 3 và 4/7, nền nhiệt có xu hướng giảm, trời mát mẻ có mưa rào và giông. Nhiệt độ cao nhất ở mức  30-33 độ C.

Tại các tỉnh Nam bộ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Nhiệt độ thấp nhất  24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.