Mỹ tiếp tục do thám chính phủ nước ngoài

ANTĐ - Cơ quan tình báo Mỹ sẽ tiếp tục do thám chính phủ nước ngoài, Tổng thống Barack Obama  khẳng định trong một cuộc phỏng vấn được phát trên truyền hình  hôm 18-1. Tuy nhiên ông Obama cũng đảm bảo với Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng ông sẽ không cho phép việc giám sát này gây tổn hại đến mối quan hệ của hai nước.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi ông Obama khẳng định chấm dứt hoạt động theo dõi điện thoại trên diện rộng của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA). Nhưng Tổng thống Mỹ cũng nói rằng những dữ liệu được thu thập hàng loạt đó sẽ tiếp tục giúp bảo vệ nước Mỹ khỏi những kẻ khủng bố. Trong bài phát biểu được dư luận chờ đợi nhằm giải tỏa sự giận dữ của quốc tế trước các hoạt động nghe lén mà Edward Snowden đã tiết lộ, ông Obama cũng nói rằng đã ra lệnh chấm dứt nghe lén lãnh đạo các nước đồng minh của Mỹ.