Khối này đã tăng cường áp lệnh trừng phạt và cắt đứt tiếp xúc ngoại giao với Matxcơva vào năm 2022, chuyển sang hỗ trợ Kiev bằng hàng trăm tỷ USD viện trợ tài chính và quân sự.
“Châu Âu phải luôn luôn, luôn luôn thảo luận với tất cả các bên”, Thủ tướng Rama nhấn mạnh với tờ Politico tại Diễn đàn Kinh tế Delphi ở Hy Lạp. Ông cho rằng EU đã tự “bắn vào chân mình” khi “cắt đứt mọi kênh liên lạc với Nga”.
Thủ tướng Rama nói thêm rằng “càng trì hoãn, chúng ta càng ít có tiếng nói vào cuối cùng”, đồng thời cho biết ông nói thẳng vì Albania không “phụ thuộc vào Nga”.
Một số lãnh đạo các nước EU, bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever và Thủ tướng Áo Christian Stocker, gần đây đã có những động thái về việc nối lại quan hệ với Matxcơva. Một số người bày tỏ lo ngại rằng châu Âu đang bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc đàm phán hòa bình 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine, vốn được khởi động sau áp lực từ Washington năm ngoái.
Tuy nhiên, 3 vòng đàm phán cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả. Cả Matxcơva và Kiev đều thừa nhận rằng các cuộc đàm phán thực tế đang bị đóng băng do Washington quá bận tâm đến cuộc chiến tại Iran.
Matxcơva đã nhiều lần bác bỏ những yêu cầu công khai của các quốc gia châu Âu về việc được tham gia vào các cuộc đàm phán. Tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, EU đã “hoàn toàn tự làm mất uy tín” với tư cách là bên trung gian hòa giải.
Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, các nhà lãnh đạo châu Âu cố tình đưa ra những yêu cầu mà họ biết là “hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga” nhằm phá hoại các nỗ lực hòa bình của Mỹ và đổ lỗi cho Matxcơva về sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán.