Theo trang tin Declassified UK, nhà chức trách Bỉ đã thu giữ hai lô hàng linh kiện thiết bị quân sự đang trên đường đến Israel.
Các lô hàng này được vận chuyển từ Anh đến sân bay Liege của Bỉ vào ngày 24-3 và dự kiến sẽ được vận chuyển đến Tel Aviv 2 ngày sau đó trên chuyến bay chở hàng của hãng Challenge Airlines có trụ sở tại Israel.
Adrien Dolimont, quan chức vùng Wallonia của Bỉ cho biết, nhà chức trách đã được tổ chức phi chính phủ Vredesactie cảnh báo và nhanh chóng can thiệp để kiểm tra hàng hóa. Qua kiểm tra, kỹ sư chuyên ngành đã xác định lô hàng gồm "hệ thống điều khiển hỏa lực và phụ tùng thay thế cho máy bay quân sự" chưa được khai báo đúng quy định.
Ông Dolimont cho biết: “Về các vấn đề liên quan đến Israel, lập trường của chúng tôi rất rõ ràng: Chúng tôi không cấp phép cho các thiết bị có thể tăng cường khả năng quân sự của các bên liên quan”.
Mặc dù Bỉ không tiết lộ các công ty chịu trách nhiệm liên quan, nhưng trang tin Declassified, trích dẫn các tài liệu vận chuyển, cho biết mã xuất khẩu quân sự của Anh trùng khớp với thiết bị liên quan đến máy bay quân sự và hệ thống điều khiển hỏa lực. Trang tin này trích dẫn hồ sơ hải quan, cho biết các lô hàng trước đó từ Anh đến Israel qua Liege đã được gửi bởi công ty Moog - công ty hàng không vũ trụ của Mỹ có nhà máy ở Anh.
Một số quốc gia châu Âu đã hủy bỏ các thỏa thuận mua bán vũ khí với Israel do các hoạt động quân sự của nước này ở Gaza và Lebanon, trong bối cảnh các nhóm nhân quyền và Liên hợp quốc cáo buộc Israel giết hại dân thường một cách bừa bãi.