Pháp - Ba Lan chuẩn bị tập trận mô phỏng tấn công hạt nhân

ANTD.VN - Pháp và Ba Lan đang chuẩn bị các cuộc tập trận quân sự chung mô phỏng các cuộc tấn công thông thường và hạt nhân nhằm, hoạt động được cho là để ứng phó với nguy cơ từ Nga và Belarus.

Hãng thông tấn Wirtualna Polska (WP) dẫn nguồn tin từ quân đội cho biết, các cuộc tập trận hạt nhân dự kiến ​​sắp diễn ra trên biển Baltic và miền Bắc Ba Lan, và nhằm mục đích phát triển một "lực lượng quân sự Ba Lan - Pháp... nằm ngoài NATO" để ngăn chặn hành động gây hấn được cho là của Nga.

69ea3da8203027162877ce9f.jpg

Matxcơva liên tục bác bỏ những cáo buộc này là vô lý, nhấn mạnh rằng Nga không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia nào và cáo buộc NATO công khai chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự.

Theo các kịch bản được cho là đã thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hồi đầu tuần này, máy bay F-16 của Ba Lan sẽ thực hiện trinh sát tầm xa và xác định mục tiêu, đồng thời tấn công “các mục tiêu có giá trị cao trong khu vực lân cận St. Petersburg” bằng tên lửa hành trình JASSM-ER thông thường.

Các máy bay chiến đấu Rafale B của Pháp, được trang bị tên lửa ASMP mang đầu đạn hạt nhân, cũng sẽ bay từ Pháp đến tuyến Budapest - Kaliningrad và mô phỏng các cuộc tấn công hạt nhân vào các mục tiêu trong lãnh thổ đối phương.

Các cuộc tập trận theo kế hoạch được mô tả là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Macron nhằm mở rộng "ô dù hạt nhân" của nước này đối với các quốc gia châu Âu khác và mở rộng tiềm lực hạt nhân của Pháp.

Nga liên tục lên án NATO vì làm leo thang căng thẳng ở châu Âu, đặc biệt là thông qua những tuyên bố ngày càng mạnh mẽ về hạt nhân của tổ chức này.

Đáp lại thông tin về các cuộc tập trận hạt nhân giữa Pháp và Ba Lan, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, chúng “thể hiện tham vọng quân sự hóa và hạt nhân hóa hơn nữa của châu Âu” và cảnh báo rằng những bước đi như vậy “không góp phần vào sự ổn định ở châu Âu”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 23-4 cũng cho biết, lực lượng Viễn chinh Liên hợp (JEF) do Anh dẫn đầu của NATO đã diễn tập các kịch bản phong tỏa hải quân và chiếm giữ vùng Kaliningrad của Nga và đang "cố tình theo đuổi con đường leo thang đối đầu".

Trong khi đó, Quốc hội Phần Lan đã xem xét dự luật cho phép nhập khẩu và lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này. Động thái này sẽ phá bỏ các rào cản pháp lý vốn cấm các thiết bị như vậy ở nước này kể từ những năm 1980.

Matxcơva tuyên bố bất kỳ việc triển khai vũ khí hạt nhân nào ở Phần Lan sẽ là mối đe dọa trực tiếp đối với Nga và nước này sẽ có các biện pháp trả đũa.

Ông Andrey Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, cảnh báo các nhà lập pháp Phần Lan sẽ phạm phải một “sai lầm lớn” nếu bỏ phiếu ủng hộ dự luật. Theo ông, việc vũ khí hạt nhân nước ngoài xuất hiện ở quốc gia Bắc Âu này sẽ làm suy yếu đáng kể an ninh của chính họ. Ông Kartapolov cho rằng các cơ sở quân sự liên quan trên lãnh thổ Phần Lan chắc chắn sẽ nằm trong danh sách mục tiêu ưu tiên của lực lượng chiến lược Nga.

Theo RT

Tin cùng chuyên mục