Mỹ sắp xử kẻ chủ mưu vụ tấn công 11-9

ANTĐ - Sau thời gian dài trì hoãn, chính quyền Mỹ ngày 4-4 đã chính thức chấp thuận khởi tố Khaled Sheikh Mohammed (ảnh), người tự nhận là chủ mưu vụ khủng bố ngày 11-9-2001 tại Mỹ. 
Khaled Sheikh Mohammed, 46 tuổi, người Kuwait cùng 4 tù nhân khác tại nhà tù Guantanamo, đã bị cáo buộc tội khủng bố, không tặc và âm mưu giết người trong các vụ tấn công ngày 11-9-2001, tại New York, Washington D.C và Shanksville thuộc bang Pennsylvania, làm 2.976 người thiệt mạng. 
Mỹ sắp xử kẻ chủ mưu vụ tấn công 11-9  ảnh 1
Ông Jay Carney, phát ngôn viên Nhà Trắng cho hay, hơn một thập kỷ sau các vụ tấn công khủng bố gây chấn động nước Mỹ, điều quan trọng là công lý sẽ được thực thi. Theo Lầu Năm Góc, 5 bị cáo gồm Khaled Sheikh Mohammed, Walid bin Attash, Ramzi Binalshibh, Ali Abd al-Aziz Ali và Mustapha Ahmed al-Hawsawi sẽ có mặt tại tòa trong vòng 30 ngày. 
Phiên tòa sẽ được tổ chức tại một căn cứ hải quân Mỹ ở Vịnh Guantanamo, nơi chính quyền Mỹ sử dụng để xét xử các nghi can khủng bố. Nếu bị kết tội, các bị cáo có thể đối mặt với mức án tử hình.