Mỹ dọa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ nếu đưa hệ thống S-400 vào hoạt động

ANTD.VN -Hãng tin Bloomberg ngày 26-7 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo khẳng định, Mỹ sẽ trừng phạt Thổ Nhĩ kỳ nếu nước này đưa các hệ thống phòng không S-400 Triumf, được mua từ Nga, vào hoạt động.

Mỹ dọa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ nếu đưa hệ thống S-400 vào hoạt động ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga

"Chúng tôi đã nói rõ với Thổ Nhĩ Kỳ rằng, việc kích hoạt S-400 là không thể chấp nhận được. Mỹ đã thực hiện việc cắt giảm chương trình tiêm kích F-35 là một phần quan trọng trong những gì Thổ Nhĩ Kỳ đang làm. Có thể sẽ có nhiều biện pháp trừng phạt hơn, nhưng thật lòng mà nói, những gì chúng tôi thực sự muốn chính là S-400 không được đưa vào hoạt động", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm 25-7.

Được biết, Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ đang bất đồng về biện pháp đáp trả quyết định mua S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ - đồng minh NATO của Mỹ.

Washington cảnh báo hệ thống phòng không Nga sẽ không tương thích với các loại vũ khí của NATO và đe doạ chương trình tiêm kích tàng hình F-35.

Nga ngày 25-7 đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của việc giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo người đứng đầu công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport Alexander Mikheyev, máy bay vận tải Nga đã thực hiện 30 chuyến bay đặc biệt để chuyển các bộ phận S-400 đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Cả phía Thổ Nhĩ Kỳ và Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật và Quân sự Liên bang Nga đều xác nhận vào ngày 25-7-2019 rằng, giai đoạn đầu tiên của việc giao S-400 đã hoàn tất.

S-400 'Triumf' là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất đã đi vào hoạt động ở Nga vào năm 2007. Nó được thiết kế để phá hủy máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa tầm trung. S-400 có thể phá hủy các mục tiêu ở khoảng cách 400 km và ở độ cao tới 30 km.