Bổ sung dầu cá không gây tác dụng phụ ở phụ nữ mang thai hoặc trẻ sơ sinh. Ngoài ra, trẻ có mẹ dùng dầu cá cũng ít bị viêm phế quản, viêm phổi và bệnh nhiễm trùng đường thở khác so với nhóm còn lại. Nghiên cứu cũng khẳng định phụ nữ mang thai nên tránh hoặc hạn chế tiêu thụ một số loài cá (như cá ngừ) do có chứa hàm lượng thủy ngân cao, trong khi các loài cá khác thường được coi là an toàn.
Mẹ uống dầu cá, con không bị hen suyễn
ANTD.VN - Các nhà nghiên cứu Đan Mạch theo dõi 700 phụ nữ mang thai trong 3 tháng cuối của thai kỳ bổ sung giả dược và dầu cá và phát hiện ra rằng thai phụ bổ sung dầu cá giảm 31% giảm nguy cơ trẻ sinh ra bị hen suyễn hoặc thở khò khè cho đến khi 3 tuổi.
Tin cùng chuyên mục
Hà Nội có 1.428 dự án đang giải phóng mặt bằng
Tiêm filler "tai Phật" nữ bệnh nhân gặp biến chứng sau 3 năm
Trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước và hoả hoạn cho giáo viên, học sinh
Tâm sự của cán bộ Công an xã cảm hóa những đứa trẻ chưa ngoan bằng các video triệu view
Vi phạm an toàn giao thông đường sắt giảm sâu
Để không còn những tai nạn đuối nước thương tâm trong dịp hè
Từ trường học đến cộng đồng, lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc
Tăng trợ cấp cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu
Khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Dự kiến nới quy định đào tạo nghiệp vụ sư phạm, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên
Hà Nội lấy ý kiến bốn phương án tái định cư khi cải tạo chung cư cũ
Trách nhiệm chăm sóc gia đình khiến phụ nữ đối mặt “ba tầng áp lực”
Phát hiện hàng chục trường hợp sử dụng nhà ở xã hội IEC Residences có dấu hiệu vi phạm
Năm 2026, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ
Mưa giông cấp tập ở Bắc bộ, nhiều nơi mưa gần 300mm trong đêm
Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy cho doanh nghiệp
Ngăn chặn nguy cơ hoả hoạn tại nhà xưởng, công trình vi phạm
Huấn luyện kỹ năng phòng chống đuối nước và cứu hoả cho cơ sở giáo dục