Iran ra mắt vũ khí tự sản xuất có sức công phá tương tự S-300

ANTD.VN - Sáng 22-8, Iran cho ra mắt hệ thống tên lửa do nước này tự sản xuất có tên Bavar-373, được cho là đối thủ của hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Nga.

Bavar-373 – hệ thống tên lửa đất đối không tương tự S-300 của Nga - là hệ thống phòng không di động tầm xa với tầm bắn tối đa 200km, có khả năng phóng nhiều loại tên lửa khác nhau và bay được với độ cao tối đa lên tới 27km.

Hệ thống tên lửa di động Bavar 373 được ra mắt và trưng bày vào Ngày Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia ở Tehran, Iran hôm 22-8-2019 (Ảnh: Reuters)

Theo các hãng truyền thông Iran, Tổng thống nước này Hassan Rouhani đã tham dự một buổi lễ ra mắt hệ thống tên lửa Bavar-373. “Khi kẻ thù phóng một tên lửa chống lại chúng tôi. Chúng tôi không thể phát biểu rằng: "Ngài Tên lửa, xin đừng đánh vào đất nước và người dân vô tội của của chúng tôi. Thưa ngài, ngài có thể vui lòng nhấn nút và tự tiêu diệt tên lửa trên không’”, ông Hassan Rouhani nói trong bài phát biểu tại Tehran trong buổi ra mắt Bavar-373.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (thứ 2 từ trái sang) trong buổi ra mắt tên lửa Bavar 373 (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Bộ Quốc phòng Iran tuyên bố rằng Bavar-373 đã sẵn sàng được gửi đến các lực lượng vũ trang. Hệ thống tên lửa này được thiết kế và phát triển ở Iran, đã được thử nghiệm năm 2017. Quân đội Iran coi Bavar 373 là đối thủ cạnh tranh của hệ thống tên lửa S-300 của Nga.

Năm 2010, các kỹ sư Iran bắt đầu chế tạo Bavar 373, sau khi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đình chỉ một thỏa thuận trị giá 900 triệu USD, được ký năm 2007 về việc bán hệ thống phòng không S-300 cho Iran. Nguyên nhân do Moscow áp dụng lệnh trừng phạt của Hội đồng Bản an Liên hợp quốc đối với nước này.

Tháng 4-2015, Nga đã nối lại đàm phán việc chuyển giao S-300 sau một thỏa thuận tạm thời về chương trình hạt nhân Iran. Một năm sau, Nga đã chuyển giao hệ thống tên lửa theo hợp đồng đã ký kết trước đó.