Indonesia muốn cấm nữ nghị sĩ mặc váy

ANTĐ -Các nhóm hoạt động vì nữ quyền Indonesia ngày 6-3 đã bày tỏ sự tức giận sau khi Quốc hội Indonesia cho biết cơ quan này sẽ dự thảo luật cấm nữ nghị sĩ mặc váy ngắn đi làm.

“Chúng tôi biết có nhiều vụ cưỡng hiếp và những hành động đồi bại khác xảy ra gần đây, đó là do phụ nữ mặc quần áo không phù hợp”, Chủ tịch Quốc hội Marzuki Alie nói. Theo người đứng đầu Ủy ban các vấn đề gia đình, Refrizal, “váy ngắn và quần áo thiếu vải khiêu khích các nghị sĩ nam”.

Trong khi đó, báo chí địa phương cho hay, động thái trên cũng nhận được sự ủng hộ của 2 nữ nghị sĩ từng làm nghề người mẫu thời trang. Tuy nhiên, các nhóm hoạt động vì quyền phụ nữ Indonesia đã chỉ trích những bình luận trên, đồng thời kêu gọi tạo ra luật bảo vệ phụ nữ khỏi bị bạo hành chứ không phải lên án phụ nữ vì cách ăn mặc của họ.