Hơn 120 người Ấn Độ thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất

ANTĐ - Thống kê mới nhất, đến ngày 3-8 đã có ít nhất 120 người thiệt mạng vì lở đất, lũ lụt và mưa lớn ở một số bang, trong đó chủ yếu là tại bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ.
Hơn 120 người Ấn Độ thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất ảnh 1

Mưa lớn làm hàng nghìn người dân ở phía Nam Rajasthan, Ấn Độ phải sơ tán

Ngoài ra hơn 8 triệu người đã bị ảnh hưởng vì lũ lụt ở các bang như Gujarat, Rajasthan, Tây Bengal và Odisha. Chính quyền các địa phương đang tiếp tục nỗ lực sơ tán người dân ra khỏi những vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. 

Tình hình thiên tai nghiêm trọng cũng xảy ra tại các nước khác như Pakistan và Myanmar. Ngày 2-8, Liên hợp quốc cảnh báo số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất ở Myanmar có khả năng sẽ còn tăng cao. Các báo cáo cho hay, ít nhất 46 người đã thiệt mạng và khoảng 200.000 người khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì lũ lụt tại Myanmar.

 Chính phủ Myanmar đã huy động mọi lực lượng để cứu trợ tại 4 khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa quốc gia thuộc miền Trung và miền Tây Myanmar. Tại nhiều nơi, người dân đã buộc phải sử dụng xuồng và bè tự chế để thoát khỏi dòng nước đang ngày một dâng cao.