Hiệp định UKVFTA sẽ có hiệu lực từ 1-5-2021

Hiệp định UKVFTA sẽ có hiệu lực từ 1-5-2021

ANTD.VN -  Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam, Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2021 sẽ góp phần đẩy mạnh giao thương giữa Việt Nam và đối tác.
Lồng ghép bình đẳng giới hướng tới việc làm bền vững

Lồng ghép bình đẳng giới hướng tới việc làm bền vững

ANTĐ - Sáng 22-3, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha tổ chức hội thảo “Việt Nam hướng tới hội nhập quốc tế: Cơ hội và thách thức để lồng ghép bình đẳng giới trong pháp luật và chính sách hướng tới việc làm bền vững”.

Xe dừng đón khách trên cao tốc sẽ bị từ chối phục vụ

Xe dừng đón khách trên cao tốc sẽ bị từ chối phục vụ

ANTĐ -  Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã chấp thuận, cho phép các đơn vị vận hành khai thác từ chối phục vụ các phương tiện dừng, đỗ đón trả khách trên các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý.

Ấn tượng cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Ấn tượng cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

ANTĐ - Sáng 16-6, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 và triển khai một số nội dung công tác pháp chế trong thời gian tới. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. 

Tháng 9-2014: Nhiều văn bản pháp quy có hiệu lực

Tháng 9-2014: Nhiều văn bản pháp quy có hiệu lực

ANTĐ - Trong tháng 9-2014, một số quy định, chính sách mới liên quan đến việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; công tác xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh; giảm giờ khai thuế cho doanh nghiệp... có hiệu lực thi hành.

Cấp căn cước ngay khi công dân chào đời

Cấp căn cước ngay khi công dân chào đời

ANTĐ - Ngày 4-6, Quốc hội đã nghe Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng  Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Căn cước công dân.
Chính xác, công khai, minh bạch, trách nhiệm

Chính xác, công khai, minh bạch, trách nhiệm

ANTĐ - “Kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng trách nhiệm khi giải quyết các thủ tục liên quan tới đầu tư như cấp phép quy hoạch, cấp chỉ giới đường đỏ, giới thiệu địa điểm...”, đó là yêu cầu được   Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nêu ra khi làm việc với cán bộ chủ chốt Sở QH-KT Hà Nội sáng qua, 3-6.
Triệt tiêu hết “9 không”

Triệt tiêu hết “9 không”

ANTĐ - Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay, Quốc hội đã hoàn thành một khối lượng công việc đồ sộ: thông qua 46 luật và pháp lệnh. Đến ngày 15-10-2013, đã có 37 luật và pháp lệnh đã có hiệu lực, nhưng tới nay vẫn còn tới 51% trong số đó thiếu văn bản hướng dẫn. Theo Bộ Tư pháp, cần tới 200 văn bản hướng dẫn chi tiết thì 37 luật và pháp lệnh mới có hiệu lực. Trong khi đó, Chính phủ, Thủ tướng và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã ban hành 98 văn bản quy định hướng dẫn chi tiết, chiếm 49%. Số văn bản còn “nợ” là 102, chiếm 51%.

Sao chưa ai bị phạt?

Sao chưa ai bị phạt?

ANTĐ - Theo thống kê của Bộ Tư pháp năm 2012, qua kiểm tra 1.054.366 văn bản, các Bộ, ngành, địa phương đã phát hiện 5.240 văn bản có dấu hiệu vi phạm các điều kiện về tính hợp pháp (4.371/5.240 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, chiếm 83%). 
270.000 lượt góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

270.000 lượt góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

ANTĐ - Ngày 4-4, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Nguyễn Mạnh Hiển đã có buổi làm việc với các bộ, ngành về tổng hợp tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 
Sớm hoàn thiện tờ trình Luật Đất đai sửa đổi

Sớm hoàn thiện tờ trình Luật Đất đai sửa đổi

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. Theo đó, Bộ TN-MT sẽ phải hoàn thiện tờ trình Chính phủ về Luật Đất đai sửa đổi, trình Chính phủ vào quý II-2013. 
Thu gọn bộ máy nhưng hiệu quả phải cao hơn

Thu gọn bộ máy nhưng hiệu quả phải cao hơn

ANTĐ - Ngày 4-1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban  chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” đã có cuộc làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội.

Sẽ tuyển dụng 1.000 cán bộ nguồn

Sẽ tuyển dụng 1.000 cán bộ nguồn

ANTĐ - Ngày 24-8, UBND TP Hà Nội đã thảo luận, cho ý kiến về “Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống cơ quan hành chính các cấp, giai đoạn 2012-2016”. 
Thi hành kỷ luật Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Khánh Hòa

Thi hành kỷ luật Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Khánh Hòa

ANTĐ - Chiều 19-3, nguồn tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký quyết định về việc thi hành kỷ luật công chức lãnh đạo đối với ông Ngô Trọng Bình - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm Giám đốc Trung tâm đào tạo huấn luyện sơ cấp cứu cộng đồng tỉnh Khánh Hòa.
Đánh giá lại hiệu quả, không thừa

Đánh giá lại hiệu quả, không thừa

ANTĐ - Ba ngày đầu thực hiện cấm tổ chức trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên vỉa hè, lòng đường theo Quyết định 796 của UBND TP, lực lượng thực thi nhiệm vụ tại cơ sở vẫn có vô số nỗi niềm canh cánh.
Ban hành 1.586 thủ tục hành chính

Ban hành 1.586 thủ tục hành chính

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ 2012.
Không nên gấp gáp triển khai luật

Không nên gấp gáp triển khai luật

ANTĐ - Liên quan đến dự án Luật xử lý vi phạm hành chính, phóng viên ANTĐ đã có cuộc phỏng vấn ngắn Đại tá Nguyễn Minh Kha, Phó Giám đốc CATP Cần Thơ, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội một số vấn đề liên quan đến dự án Luật quan trọng này.
Quản lý lỏng lẻo, kém hiệu quả

Quản lý lỏng lẻo, kém hiệu quả

ANTĐ - Trước báo động về vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề hiện nay, bà Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng (ĐBQH - TP Hà Nội) đã trả lời phỏng vấn của phóng viên ANTĐ tại hành lang Quốc hội sáng 7-11.