Thi hành kỷ luật Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Khánh Hòa

ANTĐ - Chiều 19-3, nguồn tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký quyết định về việc thi hành kỷ luật công chức lãnh đạo đối với ông Ngô Trọng Bình - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm Giám đốc Trung tâm đào tạo huấn luyện sơ cấp cứu cộng đồng tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định nêu rõ, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Ngô Trọng Bình vì đã có những sai phạm: Chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo, điều hành công việc của Hội và trung tâm đã để xảy ra những sai sót, trong đó có việc bàn bạc, thống nhất chủ trương của Lãnh đạo Hội cùng Chi bộ để ký hợp đồng liên kết chi 50% nguồn thu hỗ trợ mổ tim cho trẻ em nghèo sai quy định; quyết định hết thời gian tập sự trước 4 tháng, quyết định nâng lương đối với ông Ngô Minh Tú (con trai ông Bình) trước thời gian quy định và không thực hiện quy trình xét nâng lương, không thực hiện quy trình xét bổ nhiệm lãnh đạo phòng theo quy định; sử dụng số tiền gây quỹ và phát triển 2.000USD để mua xe là sai mục đích của nguồn vốn Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam giao và có mục đích phục vụ cá nhân; quản lý tài chính sai quy định.

Quyết định này có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký, trong thời gian này nếu ông Ngô Trọng Bình không tiếp tục có hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định này chấm dứt hiệu lực.