Hàn Quốc truy nã trợ lý của cựu Tổng thống bị cáo buộc nhận hối lộ

ANTD.VN -Tòa án trung tâm quận Seoul ngày 16/1 đã phát lệnh truy nã đối với ông Kim Jin-mo, một cựu công tố viên và từng là trợ lý chủ chốt của cựu Tổng thống nước này Lee Myung-bak, vì đã nhận các khoản tiền bất hợp pháp từ Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS).

Các trợ lý chủ chốt của cựu Tổng thống Lee Myung-bak (trái, hàng trên) bị nghi nhận tiền hối lộ từ quỹ của NIS, trong đó có ông Kim Jin-mo (phải, hàng trên)

Theo các công tố viên, ông Kim Jin-mo đã nhận khoảng 500 triệu won (khoảng 472.000 USD) từ NIS trong thời gian làm thư ký phụ trách các vấn đề dân sự của cựu Tổng thống Lee từ năm 2009-2011. Các công tố viên coi đây là tiền hối lộ.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak

Khi phê chuẩn lệnh truy nã, Thẩm phán Kwon Soon-ho của tòa án trên bày tỏ quan ngại ông Kim sẽ hủy bằng chứng, đồng thời cho biết có cơ sở pháp lý để tin rằng ông Kim có thể phạm tội tham ô.

Việc bắt giữ ông Kim được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh cuộc điều tra của các công tố viên về việc liệu cựu Tổng thống Lee có dính líu đến việc sử dụng bất hợp pháp các khoản tiền của NIS hay không.