Hà Nội: Nữ hộ lý 3 lần nhặt được tiền rơi trả lại người bệnh nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt"

ANTD.VN - Từ 3.225 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp cơ sở của ngành y tế Hà Nội, 15 cá nhân tiêu biểu đã được nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố, trong đó có những tấm gương với các hành động đầy nhân văn…

Hơn 3.200 cá nhân trong ngành y tế Hà Nội đạt danh hiệu "Người tốt việc tốt"

Tại hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” ngành y tế Hà Nội năm 2019 vừa diễn ra, Sở Y tế Hà Nội cho biết, năm nay, toàn ngành y tế Hà Nội có 3.225 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp cơ sở trong tổng số hơn 25.000 công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị.

Hội đồng thi đua khen thưởng ngành y tế đã xét chọn được 15 cá nhân tiêu biểu đề nghị Ban thi đua khen thưởng thành phố xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2019; xét chọn 362 cá nhân tiêu biểu được Sở Y tế công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp ngành.

Trong số những gương sáng của ngành y tế Hà Nội được vinh danh “Người tốt, việc tốt” năm 2019, đáng chú ý có một hộ lý của khoa Nội tim mạch - Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã 3 lần nhặt được tiền của bệnh nhân bỏ quên và tìm trả lại cho người bệnh.

Trường hợp khác, bác sĩ Trạm trưởng Trạm y tế xã Tân Dân (huyện Phú Xuyên) đã nhảy xuống hồ sâu cứu và cấp cứu kịp thời cháu bé sinh năm 2009 ở địa phương bị đuối nước; hay tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức và người lao động của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã xây dựng 42 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 3 tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và Yên Bái…

Ngoài ra, còn có hàng trăm gương “Người tốt, việc tốt” của ngành y tế Thủ đô với những việc làm đầy lòng nhân ái, tâm huyết, như: sẵn sàng chia sẻ bữa cơm trưa của mình cho bệnh nhân; giúp đỡ bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn khi thiếu tiền đóng viện phí; tham gia ủng hộ kinh phí và chế biến suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại đơn vị…

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, phát hiện, nhân rộng các tấm gương “Người tốt, việc tốt” là trọng tâm của các phong trào thi đua, chính vì vậy phong trào “Người tốt, việc tốt” sẽ được ngành y tế Hà Nội tiếp tục phát động và trở thành việc làm thường xuyên tại từng cơ quan, đơn vị trong ngành.