1h45 ngày 23-4: Atletico Madrid - Chelsea:

Giăng bẫy

ANTĐ - Trong giai đoạn gần đây, cứ đến khi chuẩn bị đá Champions League là Chelsea lại có sự chuẩn bị không tốt ở giải trong nước. Trước khi đá trận lượt về với Galatasaray ở vòng 1/8, Chelsea đã để thua Aston Villa 0-1, rồi trước khi đá lượt đi với Paris Saint Germain ở tứ kết, The Blues thua Crystal Palace cũng với tỷ số tương tự. 

Lúc này, trước khi hành quân đến Madrid để gặp Atletico Madrid tại lượt đi bán kết, sân Stamford Bridge của họ thậm chí còn thua muối mặt 1-2 trước Sunderland. Với những sự lặp lại đó, bên cạnh những đánh giá, giới chuyên môn cần phải đặt câu hỏi liệu đó có phải là “chiêu” của Mourinho để đối thủ nhận định sai? Nếu đúng vậy thì Mourinho quả là “quái chiêu”, bởi rõ ràng, việc đi qua các vòng đấu và vào bán kết đã cho thấy hiệu quả. Thế nên, liệu Atletico Madrid có bị mắc bẫy? Về mặt lý thuyết, Atletico bị đánh giá thấp hơn Real Madrid hay Bayern Munich, thế nhưng, chính đội bóng này mới là mối đe doạ lớn nhất với The Blues. Mối đe doạ xuất phát từ Diego Simeone, người đã thay đổi Atletico để trở lại là một thế lực tại Tây Ban Nha và hiện tượng ở Cúp châu Âu những mùa gần đây. 

Có thể, Mourinho đã từng hiểu và đối đầu Simeone cũng như Atletico nhưng các học trò của ông, kể cả Fernando Torres - một người cũ của Atletico, không thể nhìn về sân Vicente Calderon với những ánh mắt như trước. Simeone đang xây dựng Atletico thành đội bóng hoàn thiện trong cả tấn công lẫn phòng ngự, thành một tập thể mà cả những cầu thủ không trực tiếp thi đấu cũng có sự gắn kết, tương trợ, duy trì đội bóng làm một khối vững chắc. 

Simeone và Mourinho là một cuộc đối đầu đáng xem, nhưng đội chủ nhà có lợi thế phần nào vì Arda Turan đã có thể trở lại, thủ môn Thibaut Courtois sẽ thi đấu - bất chấp điều khoản cấm từ phía Chelsea trong hợp đồng cho mượn. Trong khi đó, Chelsea vắng Ivanovic, còn Eden Hazard không chắc sẽ ra sân. Chelsea đã và đang có vấn đề khi đá sân khách, thế nên, ngay cả khi Mou có chiêu trò gì, khả năng thất bại vẫn bị đánh giá cao. Bởi chưa biết chừng Atletico cũng đã giăng sẵn bẫy chờ Chelsea.