Dự báo thời tiết: Ngày cuối của năm 2020, Bắc bộ đón gió mùa Đông Bắc, trời chuyển mưa rét

ANTD.VN - Từ chiều tối mai, 31/12, gió mùa Đông Bắc tràn xuống, Bắc bộ chuyển rét kèm mưa kéo dài hết ngày 3/1/2020. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, khối không khí lạnh đã suy yếu, nền nhiệt khu vực Hà Nội tiếp tục tăng. Nền nhiệt ghi nhận vào sáng sớm nay, 30/12, ở mức 17 độ C.

Trong ngày hôm nay, trời nhiều mây, trưa và chiều có nắng. Nền nhiệt cao nhất lên mức 24-26 độ C. Hình thái thời tiết này sẽ duy trì đến hết ngày 31/12, ngày cuối cùng của năm 2019.

Hiện nay, ở phía Bắc đang có một bộ phận không di chuyển xuống phía Nam.

Chiều tối mai, không khí lạnh tràn về, Bắc bộ chuyển mưa và rét

Khoảng sáng mai, 31/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc bộ; chiều và đêm mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng núi Bắc bộ có mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ do kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ ngày mai 31/12 có mưa vừa, mưa to.

Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét. Mưa ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3/1/2020

Từ gần sáng và ngày mai, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; ở vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều mai, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.