Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội thăm Nga

ANTĐ - Trong chuyến thăm làm việc tại Liên bang Nga, sáng 21-11, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu, đã tới đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô Matxcơva. Trước đó đoàn đại biểu đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Matxcơva, thăm và chào xã giao lãnh đạo Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga.

Phó Thị trưởng Biriukov đánh giá chuyến thăm này là kết quả của quan hệ tốt đẹp giữa hai thủ đô. Ông Biriukov nhấn mạnh sự kiện khánh thành Trung tâm văn hóa, thương mại và khách sạn đa chức năng Hà Nội-Moskva ở Thủ đô nước Nga là thành quả của sự hợp tác giữa thủ đô hai nước, coi đây là nền tảng đóng góp nhiều cho sự hợp tác và phát triển giữa hai thủ đô nói riêng và cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt nói chung.

Ông Phạm Quang Nghị cho rằng trong bối cảnh hai nước không ngừng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô có ý nghĩa hết sức quan trọng, đồng thời nêu ba kiến nghị để thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác giữa hai thủ đô ngày càng phát triển.

Theo ông Phạm Quang Nghị, tiềm năng hợp tác của hai thành phố là rất lớn, với truyền thống hợp tác tốt đẹp, nỗ lực chung, nhất định hai thủ đô sẽ góp phần xứng đáng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Tiếp đó, Phó Thị trưởng Matxcơva Biriukov và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký Bản ghi nhớ về hữu nghị và hợp tác giữa hai thành phố.