Điều tra 11 quan chức liên quan tới vụ nổ ở Thiên Tân

ANTĐ - Ngày 27-8, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc đã cáo buộc 11 quan chức thành phố Thiên Tân và Giám đốc khu cảng Thiên Tân tội “xao lãng nhiệm vụ” và “lạm dụng chức quyền” trong quản lý vận chuyển và lưu trữ hóa chất nguy hiểm tại cảng Thiên Tân - nơi xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến 139 người thiệt mạng.

Các quan chức bị điều tra đến từ nhiều cơ quan khác nhau, gồm: quản lý giao thông vận tải (như ông Vũ Đại - Chủ nhiệm Ủy ban giao thông vận tải thành phố Thiên Tân), an toàn lao động, tài nguyên đất, hải quan và Công ty TNHH cảng Thiên Tân (như Tổng giám đốc công ty là Trịnh Khánh Dược). Cảnh sát Trung Quốc còn bắt giữ 12 nghi phạm thuộc Công ty Tiếp vận Thụy Hải - đơn vị có nhà kho chứa hóa chất nguy hiểm phát nổ. Công ty Hải Thịnh Trung Tân Thiên Tân - công ty bị nghi ngờ giúp Thụy Hải có được những giấy tờ thẩm định an toàn một cách trái luật pháp cũng bị điều tra.

Trước đó, ngày 26-8,  ông Dương Đống Lương - Cục trưởng Cục an toàn lao động quốc gia bị cách chức vì nghi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Ông Dương giữ chức Phó thị trưởng thành phố Thiên Tân từ năm 2001 đến tháng 5-2012 và bị điều tra ngay sau vụ nổ ở Thiên Tân.