Vụ nổ kho hàng làm 112 người thiệt mạng ở Thiên Tân:

Có 100 tấn hóa chất chết người trong khu vực

ANTĐ - Số người chết trong vụ nổ kinh hoàng tại cảng Thiên Tân, Trung Quốc vừa qua đã tăng lên 112 người, trong khi 95 người khác mất tích, truyền thông nước này cho biết ngày 16-8. Dự báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng. Đặc biệt, quan chức Trung Quốc đã thừa nhận sự có mặt của hóa chất độc hại trong phạm vi vụ nổ khủng khiếp này.
Có 100 tấn hóa chất chết người trong khu vực ảnh 1

Lính cứu hỏa vẫn tiếp tục xử lý các vụ nổ và đám cháy tại cảng Thiên Tân vào ngày 15-8

Lo gió phát tán chất độc tới khu dân cư

Dù giới chức thành phố Thiên Tân cho biết ngọn lửa ở khu cảng đã cơ bản được dập tắt nhưng trong sáng 15-8, lửa bốc cháy trở lại tại kho hàng chứa hóa chất cực độc của Công ty Tiếp vận quốc tế Thụy Hải. Lửa bùng phát lại lúc 11h40, người dân còn nghe thấy khoảng 6-7 tiếng nổ đi kèm và khói dày đặc.

Giới chức Thiên Tân đã phải sơ tán người dân trong phạm vi cách hiện trường 3km. Không rõ số người được sơ tán, nhưng động thái này diễn ra sau khi xảy ra các vụ nổ tiếp theo và cơ quan chức năng còn lo ngại hướng gió thay đổi sẽ đưa các hạt hóa học độc hại đến nơi tập trung đông dân cư, theo Tân Hoa xã. Tuy nhiên, hãng Reuters đưa tin khoảng 6.300 người dân đã di dời sau vụ nổ tạo ra chấn động cho những căn hộ cách đấy vài kilomet.

Các quan chức Trung Quốc đã thừa nhận sự có mặt của hóa chất độc hại trong vụ nổ nhưng nói rằng không có nguy hiểm đối với người ở bên ngoài khu vực được sơ tán. “Sẽ không còn nguy hiểm nào đe dọa người dân” – ông Sử Lỗ Trạch, Tham mưu trưởng quân khu Bắc Kinh thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc phát biểu trước báo giới. Ông Sử cũng khẳng định, về sự tồn tại của hơn 100 tấn chất hóa học chết người Sodium cyanide lưu trữ tại 2 địa điểm riêng biệt. Ông cho hay, khoảng 3.000 binh sĩ đang cố gắng làm sạch khu vực hóa chất bị rò rỉ trước khi mưa xuống tạo ra khí độc. 

Hơn 720 người đã phải nhập viện sau vụ nổ như bom thời chiến tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ, những mảnh vỡ rơi xuống như mưa trên khắp khu vực công nghiệp rộng lớn, hàng trăm chiếc xe ô tô và container bị thiêu đốt, méo mó, còn các tòa nhà gần hiện trường cháy rụi.

Hãng Reuters đưa tin, tổ chức Hòa bình xanh đã gửi email cho biết, các thử nghiệm xung quanh hiện trường vụ nổ cho thấy nguồn cung nước ở khu vực này không bị ô nhiễm nghiêm trọng cyanide, nhưng họ không “bác bỏ sự tồn tại của một số hóa chất độc hại khác trong nước”. Tổ chức này kêu gọi giới chức Trung Quốc khảo sát toàn diện các hóa chất độc hại trong không khí, nguồn nước và công khai tất cả thông tin, cũng như đề nghị chính quyền sơ tán người dân ở phạm vi 5km khỏi hiện trường vụ nổ.

Bài học đắt giá về an toàn lao động

Khoảng 100 người sống gần khu vực gần hiện trường vụ nổ đã biểu tình bên ngoài khách sạn, nơi diễn ra một cuộc họp báo của Chính phủ để bày tỏ sự giận dữ khi họ biết được hóa chất nguy hiểm được cho phép lưu trữ sát khu dân cư. “Chính phủ nói không có ảnh hưởng lớn nhưng chúng tôi không có cách nào để biết chắc chắn điều này” – một người sống cách hiện trường vụ nổ 800m bức xúc và kêu gọi điều tra kỹ lưỡng cũng như bồi thường thỏa đáng. 

Trong khi đó, khoảng 30 thân nhân của 85 lính cứu hỏa mất tích đã kéo đến các trụ sở chính quyền để đòi giới chức sớm có câu trả lời về số phận người thân của họ. Sau vụ nổ đêm 12-8, đội cứu hỏa bị chỉ trích vì đã sử dụng nước để dập lửa ở khu công nghiệp chứa hóa chất dễ bay hơi. Hành động này được cho là một tác nhân gây ra vụ nổ sau đó.

 

Nhận định vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân là một bài học quá đắt phải trả bằng máu của nhiều người vô tội, ngày 15-8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra một văn bản nhấn mạnh, đây là vấn đề nghiêm trọng trong lĩnh vực an toàn lao động, đồng thời kêu gọi phải luôn giữ vững nội quy an toàn và đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu, nhằm tránh những vụ tai nạn tương tự.

Ngày 16-8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đã có mặt tại khu cảng Thiên Tân để gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và biểu dương những lính cứu hỏa thiệt mạng trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban Y tế và kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc khuyến nghị người dân ở khu vực cảng Thiên Tân nên mặc quần áo dài và đeo khẩu trang khi ra ngoài, trong khi nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được xác định.