Trung Quốc kêu gọi Mỹ nỗ lực hàn gắn quan hệ

Trung Quốc kêu gọi Mỹ nỗ lực hàn gắn quan hệ

ANTD.VN -  Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì vừa lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh và Washington đưa quan hệ song phương trở về con đường dễ đoán và mang tính xây dựng hơn, đồng thời khuyên Mỹ ngừng can thiệp nội bộ của Trung Quốc.
Phó tổng biên tập tạp chí đảng Trung Quốc tự tử

Phó tổng biên tập tạp chí đảng Trung Quốc tự tử

ANTĐ - Ông Chu Thiết Chí, 56 tuổi, Phó tổng biên tập tạp chí Cầu Thị - một ấn phẩm lý luận chính trị hàng đầu của Đảng cộng sản Trung Quốc đã tự tử, phiên bản trực tuyến của tờ Nhật báo Nhân dân đưa tin. 
Bị điều tra hối lộ, cựu lãnh đạo công ty chứng khoán tự tử

Bị điều tra hối lộ, cựu lãnh đạo công ty chứng khoán tự tử

ANTĐ - Tân Hoa xã đưa tin, chiều 26-1, cựu lãnh đạo của Công ty môi giới chứng khoán Trường Giang Securities (Trung Quốc) là ông Dương Trạch Trụ đã nhảy từ một tòa nhà cao 12 tầng ở trung tâm thành phố Vũ Hán tự tử, sau khi để lại lá thư tuyệt mệnh.

41 cán bộ tỉnh Vân Nam bị sa thải vì ma túy

41 cán bộ tỉnh Vân Nam bị sa thải vì ma túy

ANTĐ - 41 cán bộ ở gần khu vực Tam Giác Vàng của Trung Quốc vừa bị xử lý kỷ luật vì sử dụng ma túy. Các cán bộ thuộc khu tự trị Dehong Dai và Jingpo của tỉnh Vân Nam đã bị sa thải và khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. 
Khai trừ Phó Tư lệnh quân khu Thành Đô khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Khai trừ Phó Tư lệnh quân khu Thành Đô khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

ANTĐ - Hội nghị toàn thể Trung ương 4 khoá 18 – Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23-10 tại Bắc Kinh. Hội nghị đã xem xét và thông qua một loạt báo cáo thẩm tra kỷ luật bao gồm cả báo cáo thẩm tra của Uỷ ban kiểm tra giám sát kỷ luật quân sự Trung ương nước này về vấn đề vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của Phó tư lệnh quân khu Thành Đô – Dương Kim Sơn.
Trung Quốc cảnh báo nguy cơ hỗn loạn tại Hồng Kông

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ hỗn loạn tại Hồng Kông

ANTĐ - Tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 2-10 đăng trên trang nhất bài xã luận khẳng định, Bắc Kinh cam kết ủng hộ Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, Lương Chấn Anh, đồng thời cảnh báo các cuộc biểu tình đòi bầu cử dân chủ có thể đẩy khu vực này vào “hỗn loạn”. 
Trung Quốc bãi miễn chức vụ 2 quan chức cấp cao

Trung Quốc bãi miễn chức vụ 2 quan chức cấp cao

ANTĐ - Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 28-8 đã thông báo tước bỏ mọi chức vụ đối với 2 quan chức cấp cao thuộc Đảng bộ tỉnh Sơn Tây, miền Bắc nước này do bị tình nghi vi phạm nghiêm trọng pháp luật và kỷ luật đảng. 
Trung Quốc cách chức Bí thư Thành ủy Côn Minh

Trung Quốc cách chức Bí thư Thành ủy Côn Minh

ANTĐ - Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 12-7 thông báo cách chức Bí thư Thành ủy Côn Minh (tỉnh Vân Nam) Trương Điền Hân do tình nghi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật. Đây là quan chức cấp tỉnh thứ 19 của Trung Quốc bị điều tra trong năm nay. 
3 quan chức thân cận Chu Vĩnh Khang bị khai trừ đảng

3 quan chức thân cận Chu Vĩnh Khang bị khai trừ đảng

ANTĐ - Văn phòng Giám sát thuộc Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 2-7 thông báo, 3 quan chức gồm cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hải Nam - Ký Văn Lâm, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Chính trị-pháp luật Trung ương Trung Quốc - Dư Cương và ông Đàm Hồng, một quan chức cấp cao thuộc Cục Cảnh vệ của Bộ Công an Trung Quốc bị khai trừ khỏi Đảng và bị cách chức do tham nhũng. 
Trung Quốc bắt giữ trợ lý của cố Thủ tướng

Trung Quốc bắt giữ trợ lý của cố Thủ tướng

ANTĐ - Trợ lý của cố lãnh đạo cấp cao Trung Quốc Triệu Tử Dương – ông Bào Đồng (ảnh) ngày 30-5 đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở thành phố Bắc Kinh, Chinatimes – một tờ báo Đài Loan đưa tin. 
Trung Quốc cách chức Bí thư Thành ủy Tây Ninh

Trung Quốc cách chức Bí thư Thành ủy Tây Ninh

ANTĐ - Truyền thông Trung Quốc ngày 28-4 đưa tin, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) đã ra quyết định cách chức ông Mao Tiểu Binh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải vì cáo buộc vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Trước đó, ngày 24-4, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương CCP đã ra thông báo điều tra ông Mao Tiểu Binh.