Cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc bị khai trừ đảng

ANTĐ - Ngày 30-6, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố, ông Từ Tài Hậu, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đã bị khai trừ khỏi Đảng và chuyển sang tòa án xét xử.

Quyết định này đã được đưa ra trước đó trong ngày tại một cuộc họp của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì.

Theo bản tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp, cuộc điều tra cho thấy ông Từ Tài Hậu đã lợi dụng chức vụ để gây ảnh hưởng trong việc đề bạt chức vụ cho người khác và nhận hối lộ hàng triệu USD, cả trực tiếp cũng như thông qua người thân. Theo tuyên bố, vụ án của ông rất nghiêm trọng và để lại ảnh hưởng rất xấu trong xã hội.

Kết quả ban đầu cho thấy, ông Từ Tài Hậu đã nhận 35 triệu nhân dân tệ tiền hối lộ của ông Cốc Tuấn Sơn, cựu Trung tướng, cựu Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần quân đội Trung Quốc, người cũng đã bị bắt về tội tham nhũng và lợi dụng chức vụ.

Cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc bị khai trừ đảng ảnh 1
Cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu khi còn đương chức


Trước đó, hôm 15-3, ông Từ Tài Hậu đã bị bắt tại giường bệnh khi đang điều trị bệnh ung thư bàng quang, tại bệnh viện Quân y 301 ở Bắc Kinh, với hàng chục cảnh sát vũ trang. Vợ, con gái và thư ký riêng của ông cũng bị bắt cùng ngày.

Ông Từ Tài Hậu, 71 tuổi, đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, phụ trách nhân sự, từ năm 2004-2013 và đã được phong hàm Tướng từ năm 1999.

Ông Từ Tài Hậu, Thượng tướng, là sỹ quan cao cấp nhất của quân đội Trung Quốc bị bắt về tội tham nhũng và bị khai trừ khỏi đảng, việc này đã thể hiện thái độ rõ ràng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc phòng chống và trừng trị tham nhũng.