3 quan chức thân cận Chu Vĩnh Khang bị khai trừ đảng

ANTĐ - Văn phòng Giám sát thuộc Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 2-7 thông báo, 3 quan chức gồm cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hải Nam - Ký Văn Lâm, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Chính trị-pháp luật Trung ương Trung Quốc - Dư Cương và ông Đàm Hồng, một quan chức cấp cao thuộc Cục Cảnh vệ của Bộ Công an Trung Quốc bị khai trừ khỏi Đảng và bị cách chức do tham nhũng. 

3 nhân vật cấp cao này đều được cho là có quan hệ với Chu Vĩnh Khang - nguyên Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương ĐCS Trung Quốc, người đang là mục tiêu của chiến dịch chống tham nhũng.

Tờ SCMP đưa tin, ông Ký Văn Lâm, Dư Cương từng là thư ký của ông Chu Vĩnh Khang. Ông Đàm Hồng từng phụ trách công tác cảnh vệ dưới thời ông Chu còn tại vị. Theo kết quả điều tra, ông Dư Cương, Đàm Hồng và Ký Văn Lâm đều bị phát hiện đã lợi dụng chức vụ để trục lợi số tiền lớn. Ngoài ra, ông Dư Cương và Ký Văn Lâm còn bị cáo buộc thêm tội ngoại tình. Hiện hồ sơ 3 vụ án này đã được chuyển cho cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.