Đẳng cấp Lê Công Vinh

ANTĐ - Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, Công Vinh vẫn luôn cho thấy vì sao anh là cầu thủ chuyên nghiệp bậc nhất Việt Nam.

Đẳng cấp Lê Công Vinh ảnh 1

Trong trận ra quân vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014 (ngày 22-11), lần đầu tiên sau nhiều năm ở một giải đấu chính thức, Công Vinh không được đá chính. Dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, nhưng Công Vinh đã kịp chứng tỏ đẳng cấp của mình với pha làm bàn giúp ĐT Việt Nam dẫn 2-1. Nếu không có bàn thua từ sai lầm rất đáng trách của thủ môn Nguyên Mạnh, bàn thắng của tiền đạo mang áo số 9 đã giúp ĐT Việt Nam có được 3 điểm. Là một trong số những cầu thủ Việt Nam chơi nổi bật nhất trong trận đấu, sáng qua 24-11, Công Vinh đã được Fox Sports, kênh thể thao có bản quyền chính thức của AFF Suzuki Cup 2014 phỏng vấn để làm một phóng sự riêng.

Điều đáng nói, trong gần 1 giờ được nữ phóng viên xinh đẹp của Fox Sports phỏng vấn, Công Vinh đều trả lời trôi chảy bằng tiếng Anh mà không cần phiên dịch. Trên thực tế, khả năng nói tiếng Anh của Công Vinh vốn đã được người ta biết đến từ lâu. Quãng thời gian tu nghiệp ở CLB Leixoes (Bồ Đào Nha) hay Sapporo (Nhật Bản) đã giúp vốn ngoại ngữ của Công Vinh dày dặn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, việc trả lời lưu loát những câu hỏi có lúc rất khó của Fox Sports của Công Vinh khiến những ai chứng kiến đều cảm thấy vô cùng thích thú. 

“Cũng có một thời gian tôi thuê gia sư dạy tiếng Anh, nhưng do điều kiện thi đấu ở CLB phải di chuyển nhiều, không ổn định, nên tôi phải dừng lại. Vốn tiếng Anh mà tôi có bây giờ gần như là tự học và tự trau dồi. Việc thi đấu ở nước ngoài khiến tôi buộc phải tự học mà không còn cách nào khác”, Công Vinh chia sẻ. Được biết, trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox Sports, Công Vinh chủ yếu nói về quá trình chuẩn bị của ĐT Việt Nam, về khát khao của nước chủ nhà cũng như sự cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam.

Bên cạnh đó, Công Vinh còn cho biết những động lực của mình tại giải đấu này. 6 năm trước, anh là người ghi bàn mang về chức vô địch AFF Cup 2008 cho ĐT Việt Nam sau trận chung kết lượt về với Thái Lan, nhưng Công Vinh chia sẻ AFF Cup 2014 này sẽ là lần cuối cùng anh xuất hiện trong màu áo ĐTQG. Điều đó khiến phóng viên Fox Sports vô cùng ngạc nhiên. “Tôi luôn tự hào vì những gì mình đã làm được nhưng có lẽ đây sẽ là kỳ AFF cuối cùng của tôi. Tôi sẽ cố gắng cháy hết mình ở giải năm nay và hy vọng sẽ một lần nữa mang về chức vô địch cho bóng đá Việt Nam”, Công Vinh nói.

29 tuổi, dù không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng Công Vinh vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp của mình cả trong thi đấu lẫn ứng xử truyền thông, điều luôn rất cần cho các cầu thủ trẻ học tập. Với bàn thắng vào lưới ĐT Indonesia, Công Vinh đã trở thành chân sút còn thi đấu ghi được nhiều bàn thắng nhất tại AFF Cup, với 10 bàn, hơn Teerasil Dangda của Thái Lan 1 bàn. Nếu tính cả những chân sút đã giải nghệ, Công Vinh đứng thứ ba và kém 7 bàn so với Noh Alam Shah (Singapore, 17 bàn), kém người xếp thứ hai là đàn anh Lê Huỳnh Đức 4 bàn. Công Vinh tất nhiên còn nhiều cơ hội gia tăng thành tích, nhất là khi có khả năng được đá chính trong trận ĐT Việt Nam gặp tuyển Lào vào 19h tối nay 25-11, ở sân Mỹ Đình.