Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị tạm giam thêm 2 tháng

ANTD.VN - Tòa án Tối cao Hàn Quốc ngày 1-10 đã quyết định gia hạn giam giữ cựu Tổng thống nước này Park Geun-hye thêm 2 tháng, trong khi chờ phán quyết của tòa án về vụ án xét xử tham nhũng đối với bà.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Quyết định này khiến cho bà Park phải ngồi sau song sắt cho đến ngày 16-12 tới. Tòa án có thể gia hạn lệnh giam giữ bà 2 lần nữa, điều đó có nghĩa nữ cựu Tổng thống Hàn Quốc có thể phải ngồi tù cho đến ngày 16-4 năm sau.

Trước đó, bà Park Geun-hye đã bị tòa án ở Seoul kết án 25 năm tù giam vì bê bối lạm dụng quyền lực liên quan đến người bạn lâu năm Choi Soon-sil.

Bà Park và bà Choi bị cáo buộc thông đồng để ép buộc các tập đoàn lớn, trong đó có Samsung, phải quyên góp 77,4 tỷ won cho hai quỹ do bà Choi quản lý.