Cựu lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Trung Quốc lĩnh án tù

ANTĐ - Ngày 13-6, 2 cựu lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và một số cựu tuyển thủ quốc gia đã bị tòa án ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, kết án tù giam vì tội nhận hối lộ và dàn xếp tỷ số. 

Bị cáo Tạ Á Long tại phiên tòa

Tân Hoa xã cho biết, ông Nam Dũng, cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã bị kết án 10 năm 6 tháng tù giam vì nhận hối lộ số tiền hơn 1,48 triệu NDT (232.300USD). Ông Tạ Á Long, người tiền nhiệm của ông Dũng, ngoài việc nhận mức án tù tương tự còn bị phạt 200.000 NDT cũng vì tội nhận hối lộ. Cựu đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Úy Thiếu Huy cũng bị nhận án phạt như ông Long.

Trong khi đó, 4 cựu tuyển thủ quốc gia khác gồm Thẩm Tư, Kỳ Hồng, Giang Tân và Lý Minh cùng 4 trọng tài bị phạt 6 năm tù vì tội dàn xếp tỷ số… Đây là vụ bê bối lớn nhất bị đưa ra ánh sáng trong chiến dịch bắt đầu năm 2009 nhằm làm trong sạch ngành thể thao Trung Quốc.