Chuyện khó tin: Sinh con khi vợ 70 tuổi, chồng 79 tuổi

ANTĐ - Dù bị khá nhiều người chỉ trích sinh con trong độ tuổi quá già nhưng bà Daljinder Kaur khẳng định, sự xuất hiện của cậu con trai Armaan làm cuộc sống gia đình hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Bà Daljinder Kaur, 70 tuổi đã hạ sinh một bé trai vào ngày 19-4-2016 tại một Trung tâm trị hiếm muộn ở bang Haryana, phía bắc Ấn Độ, sau 2 năm điều trị hiếm muộn IVF cùng người chồng 79 tuổi của mình.

Bà Kaur 70 tuổi và chồng 79 tuổi đang bế đứa con đầu lòng của họ

Bé trai, con của bà Kaur được đặt tên là Armaan là kết quả sau nhiều năm cố gắng của cặp vợ chồng già. Bé được thụ tinh trong ống nghiệm từ chính trứng và tinh trùng của cặp vợ chồng già. Hiện tại Armaan vô cùng khỏe mạnh, dù trọng lượng ban đầu chỉ có 2kg.

Bà Kaur cho biết, hai vợ chồng bà đã kết hôn được 46 năm, gần như mất hết hy vọng về một mụn con để chăm sóc lúc tuổi già. Thậm chí, cặp đôi còn phải đối mặt với những lời chế giễu từ dân làng cho rằng vô sinh là một lời nguyền từ Thiên Chúa.

Năm 2013, lần đầu tiên hai người đưa nhau đến bệnh viện để khám bệnh. Các bác sĩ cho biết bà bị vô sinh vì ống dẫn trứng bị tắc. Vấn đề này không được phát hiện vì bà Kaur vẫn có kinh nguyệt bình thường. Sau 2 lần điều trị hiếm muộn IVF, cuối cùng bà cũng có thai vào tháng 7-2015.

Bà Rajo Devi 70 tuổi cùng bé gái của mình

Bà Kaur ước tính mình khoảng 70 tuổi, vì thời điểm bà sinh ra ở Ấn Độ chưa có giấy khai sinh nhưng theo phòng khám, bà đã bước sang tuổi 72.

Sau ca sinh, khá nhiều người chỉ trích bà sinh con trong độ tuổi quá già nhưng bà Daljinder Kaur khẳng định, sự xuất hiện của cậu con trai Armaan làm cuộc sống gia đình hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Chồng bà, ông Mohinder Singh Gill cũng tin rằng Chúa trời sẽ chăm sóc đứa con của họ khi họ qua đời. “Thiên Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của chúng tôi, tôi không lo lắng điều gì vì Ngài sẽ chăm sóc tất cả mọi người trên thế gian, cả kể con tôi”. Ông Singh nói.

Một trường hợp khác, người phụ nữ 66 tuổi sinh 3 tại trung tâm nhưng một bé gái đã chết sau đó

Tiến sĩ Anurag Bishnoi, người điều hành Trung tâm trị hiếm muộn IVF cho biết, ban đầu ông lo lắng bà Kaur khó có thể sinh con khi tuổi đã cao nhưng sau khi trải qua các xét nghiệm ông nhận thấy, người phụ nữ này vẫn còn khả năng.

Bà Kaur là trường hợp thứ 2 sinh con ở tuổi 70 của trung tâm. Trước đó, trong năm 2006, bà Rajo Devi 70 tuổi cũng sinh được một bé gái, điều này khiến bà trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới sinh con vào thời điểm đó.