Vớt được búp bê tình dục trên biển, tưởng... thần tiên giáng trần

ANTĐ - Vị trí địa lý cách trở, không được tiếp cận internet được cho là nguyên nhân chủ yếu gây ra sự hiểu lầm tai hại của những người dân trên hòn đảo Sulawesi xa xôi, khi họ vớt được một con búp bê tình dục giữa biển khơi.

Câu chuyện cười ra nước mắt này xảy ra tại ngôi làng hẻo lánh Kalupapi trên hòn đảo Sulawesi, thuộc quần đảo Sunda của miền trung Indonesia. Một ngư dân có tên là Pardin đã phát hiện một vật thể lạ trôi nổi trên biển, khi anh đang đánh cá ở khu vực đảo Banggai vào cuối tháng 3-2016.

Pardin tìm thấy con búp bê tình dục chỉ cách một ngày sau khi nhật thực xảy ra trong khu vực. Với lòng tín ngưỡng và niềm tin của người dân ở quốc gia Hồi giáo này, họ cho rằng hai sự kiện này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Dân làng nhầm tưởng búp bê tình dục là thần tiên giáng thế

Người đàn ông đã lặn lội chạy ngược thuyền, mang theo con búp bê bơm hơi về hòn đảo mình sinh sống. Kỳ lạ là hàng trăm người dân khác đã chào đón nó như một vị thần tái thế xuống trần gian.

Mẹ của Pardin đã may cho búp bê tình dục quần áo, khăn trùm đầu của người Hồi giáo để mặc hàng ngày. Dân làng cũng đưa đồ chơi này đi khắp khu vực, để nó ngồi trên chiếc thuyền lênh đênh trên biển và luôn dành một sự tôn kính đặc biệt.

Ở một thế giới khác, đồ chơi bơm hơi này có tác dụng hoàn toàn khác nhưng ở ngôi làng Kalupapi nó lại được đối xử như một thần tiên từ trên trời rơi xuống. Có lẽ người dân nơi đây sẽ giữ mãi lòng tôn thờ với đồ vật này nếu cảnh sát không biết được tin đồn lan truyền và đến thu giữ. 

Họ tôn thờ và kính trọng con búp bê tình dục

“Chúng tôi nghe được nhiều câu chuyện, chẳng hạn như thiên thần đã khóc khi cô ấy được tìm thấy. Khi cảnh sát có mặt, họ chỉ thấy rằng thiên thần đó là một con búp bê tình dục”, cảnh sát trưởng Heru Pramukarno nói.

Ông cũng cho rằng dường như sự xa xôi, hẻo lánh của Kalupapi là nguyên nhân gây ra sự nhầm lẫn tai hại này. “Họ không có Internet, họ không biết đồ chơi tình dục là gì”, cảnh sát trưởng Heru Pramukarno cho biết.
Cảnh sát sau đó đã thu giữ con búp bê tình dục và mang nó đến đồn cảnh sát để ngăn chặn tin đồn lan rộng.

Vớt được búp bê tình dục trên biển, tưởng... thần tiên giáng trần ảnh 3Cảnh sát đã thu giữ đồ vật để tránh tin đồn thất thiệt hơn

Trường hợp nhầm lẫn đồ chơi tình dục với những thứ khác không phải là đầu tiên trên thế giới. Trước đó, trong năm 2012, một đài truyền hình Trung Quốc đã phải đưa tin xác minh việc xuất hiện loại nấm hiếm khi khoan giếng tại một thị trấn nhỏ, thực chất chỉ là một đồ chơi tình dục cho nam giới.

Cũng tại Trung Quốc, cảnh sát tỉnh Sơn Đông đã phát động một chiến dịch giải cứu một người phụ nữ chết đuối, nhưng cuối cùng sự thật chỉ là một con búp bê tình dục bơm hơi.